Xây dựng chợ cá cảnh kết hợp với du lịch

Ngày 30-8, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM thông tin, hiện Chi cục Thủy sản xem xét lại quy hoạch vùng nuôi cá cảnh tại TPHCM để hướng tới phát triển vùng nuôi cá cảnh dọc sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Chi cục xem xét xây dựng Chợ Cá cảnh để trở thành nơi trưng bày sản phẩm cá cảnh thành phố và kết hợp với phát triển du lịch cho du khách trong và ngoài nước tham quan.

Xây dựng chợ cá cảnh kết hợp với du lịch ảnh 1 Sở NN-PTNT TPHCM đề xuất xây dựng chợ cá cảnh để phát triển giao thương

Theo Sở NN-PTNT, trong 6 tháng đầu năm, cá cánh được nuôi tại TPHCM xuất khẩu khoảng 6,5 triệu USD, vươn lên nhóm 20 nước xuất khẩu cá cảnh lớn nhất thế giới. Chợ Cá cảnh được lập thành sẽ là sàn giao dịch sinh vật cảnh hỗ trợ rất lớn cho phát triển ngành nông nghiệp đô thị. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng các loài cá cảnh mới nhưng việc nhập cá cảnh để lai tạo chưa thuận lợi do quy định của Bộ NN-PTNT về danh mục nhập khẩu. Sở NN-PTNT sẽ kiến nghị bộ, ngành xem xét về việc nhập khẩu cá cảnh để phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, Hội chợ, triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM năm 2022 đã thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan. Tổng giá trị trưng bày sản phẩm nông nghiệp và thiết bị máy móc được giới thiệu tại hội chợ khoảng 55 tỷ đồng, ước tính giao dịch mua bán khoảng 29 tỷ đồng.

Ngoài ra, thay vì tổ chức triển lãm tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TPHCM tại quận 12, những lần tổ chức sau, Sở NN-PTNT đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho tổ chức Hội chợ, triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM vào tháng 6 hàng năm, tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1) để người dân và du khách có cơ hội mua sắm, tham quan các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng TPHCM.

Tin cùng chuyên mục