Xây 25 ngôi nhà cho các hộ nghèo di dời ra khỏi Kinh thành Huế

Ngày 22-2, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và lãnh đạo TP Huế đã đến Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (TP Huế), chung vui với 25 hộ nghèo thuộc Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) khởi công xây nhà mới theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Mỗi ngôi nhà có diện tích 61,1m2, gồm nhà 1 tầng và 1 gác lững, kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà do tỉnh Thừa Thiên – Huế vận động từ nguồn xã hội hóa giúp đỡ.

Xây 25 ngôi nhà cho các hộ nghèo di dời ra khỏi Kinh thành Huế ảnh 1
Xây 25 ngôi nhà cho các hộ nghèo di dời ra khỏi Kinh thành Huế ảnh 2 Những hộ nghèo phấn khởi xem mẫu nhà và thực hiện nghi thức xây nhà mới.

Theo UBND TP Huế, công tác bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đến nay cơ bản đã được hoàn thành.

Xây 25 ngôi nhà cho các hộ nghèo di dời ra khỏi Kinh thành Huế ảnh 3 Khu tái định dành cho những hộ dân di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế 
Hiện đã có hơn 50 hộ dân trong diện di dời tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để nhận thưởng theo quy định.
Đề án có quy mô 4.201 hộ (2.188 hộ chính, 2.013 hộ phụ) với tổng mức đầu tư khoảng 4.097 tỷ đồng (Giải phóng mặt bằng khoảng 2.735 tỷ đồng, xây dựng khu tái định cư khoảng 1.362 tỷ đồng).
Giai đoạn 1 (2019-2021) có 2.950 hộ dân được di dời ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ.
Giai đoạn 2 (2022-2025), di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP Huế.
Đề án cũng đưa ra phương án bảo tồn, trùng tu, phục hồi và tôn tạo các yếu tố gốc của công trình di tích khu vực I Kinh thành Huế.

Tin cùng chuyên mục