“Xanh hóa” hoạt động hàng hải toàn cầu

Anh, nước chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) năm nay, đã kêu gọi “xanh hóa” các hoạt động hàng hải trên toàn cầu vào năm 2050 và hạ thủy các tàu thương mại không gây ô nhiễm không khí vào năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu Tuần lễ Hàng hải quốc tế ở thủ đô London, Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Grant Shapps nhấn mạnh, các hoạt động hàng hải hiện chiếm 3% lượng khí thải trên toàn cầu.

Chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson cũng tìm cách đưa lượng khí thải carbon ròng về 0 vào năm 2050. Các hiệp hội vận tải tàu biển hàng đầu thế giới mới đây đã đề xuất một biện pháp đánh thuế khí thải chung toàn cầu để giúp đẩy nhanh các nỗ lực “xanh hóa” ngành này.

Tháng 7 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề xuất đưa ngành vận tải biển vào thị trường carbon của Liên minh châu Âu, sau hơn 1 thập niên ngành này không phải chi trả phí gây ô nhiễm môi trường của liên minh.

Tin cùng chuyên mục