Xanh hóa điểm đen

Tháng 10-2018, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 19-CT/TU về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. 
Công viên phường 15, quận 8 dưới chân cầu số 3 đường Nguyễn Sỹ Cố, từng là nơi đổ rác tự phát. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Công viên phường 15, quận 8 dưới chân cầu số 3 đường Nguyễn Sỹ Cố, từng là nơi đổ rác tự phát. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 19, với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân TPHCM bằng 178 mô hình hay, cách làm sáng tạo được ghi nhận, không gian nhiều khu dân cư đã được cải thiện. TPHCM hiện đã xóa 656/733 điểm đen về rác thải, trong đó có 76 điểm được chuyển hóa thành công viên, khu vui chơi thiếu nhi hoặc sân tập thể dục thể thao…

Một số nơi còn tổ chức thu gom rác thải cồng kềnh, rác thải điện tử miễn phí cho người dân; nhiều cá nhân, tập thể tìm hiểu, tái chế các sản phẩm rác thải nhựa thành vật dụng phục vụ học tập, trang trí…

>>> Một số hình ảnh "xanh hóa điểm đen" tại khu dân cư trên địa bàn TPHCM:
Xanh hóa điểm đen ảnh 1 Người dân khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 chung tay biến bãi rác hơn 1.500m2 thành Công viên Hoa Hồng Ngọc. Ảnh: THU HƯỜNG
Xanh hóa điểm đen ảnh 2 Bồn cây xanh thay thế bãi rác tại hẻm 354, khu phố 7, phường 11, quận Bình Thạnh.
Ảnh: ĐỨC THIỆN
Xanh hóa điểm đen ảnh 3 Chốt dân phòng khu phố ở phường 3, quận 11 tọa lạc bãi rác ngày trước. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Xanh hóa điểm đen ảnh 4 Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Phú, phường Hiệp Phú, quận 9, thích thú với khu vui chơi đa năng trên đường Trương Văn Thành - vốn là bãi rác. Ảnh: QUANG HUY
Xanh hóa điểm đen ảnh 5             Công viên 130 Cao Lỗ, quận 8 được đầu tư trên bãi rác. Ảnh: ĐỨC THIỆN
Rác thải nhựa được người dân tái chế thành đồ chơi và các mô hình mô phỏng nhà máy xử lý rác thải. Ảnh: THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục