Xác minh vụ cô gái bị kẻ lạ dùng vật nhọn rạch tay phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Ngày 6-5, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã chỉ đạo Công an phường Linh Đông tiến hành xác minh vụ cô gái bị người lạ dùng vật nhọn đâm vào tay dẫn tới bị thương và phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.

 

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 4-5, chị H.T.N. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức, TPHCM. Khi chị N. đi tới giao lộ đường Phạm Văn Đồng – Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này, có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát dùng vật nhọn đâm vào cánh tay chị N. khiến bị thương chảy máu. Sau đó, 2 thanh niên bỏ chạy, chị N. hoảng sợ vào bệnh viện gần đó sơ cứu. Sau đó, chị N. lo sợ nên đã nhờ người thân đưa vào Viện Pasteur để khám uống thuốc phơi nhiểm HIV. Phía nạn nhân không đến cơ quan công an trình báo nhưng thông tin trên mạng xã hội.

Công an quận Thủ Đức xác định tính chất vụ việc gây hoang mang dư luận nên đã chỉ đạo Công an phường Linh Đông cùng các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra.

Chiều cùng ngày, công an đã làm việc với chị N. là nạn nhân vụ việc. Đồng thời, phía người nhà chị N. mong mong muốn công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục