Xác lập kỷ lục Tượng Phật bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới

Ngày 17-12, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), được sự ủy quyền của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union -WorldKings), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã trao bằng chứng nhận kỷ lục thế giới về công trình "Tượng Phật Quan Thế Âm bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới" cho Chùa Linh Phước (TP Đà Lạt).

Tượng Phật bằng hoa bất tử được dựng vào cuối năm 2009 có chiều cao 17 mét (gồm đế, tượng phật và hào quang). Để dựng được bức tượng Phật này, các phật tử và nghệ nhân đã sử dụng khoảng 650.000 bông hoa bất tử (tương đương khoảng 1,6 tấn hoa), và tốn 36 ngày để kết thành tượng.

Xác lập kỷ lục Tượng Phật bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới ảnh 1 Đại diện chùa Linh Phước đón nhận chứng nhận kỷ lục "Tượng Phật Quan Thế Âm bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới". Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Kể từ đó đến nay, trung bình 2 năm một lần, hoa của tượng được thay thế mới hoàn toàn.

Chùa Linh Phước hiện đang giữ 13 kỷ lục Việt Nam, 1 kỷ lục châu Á với các công trình bên trong chùa.

Xác lập kỷ lục Tượng Phật bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới ảnh 2 Tượng Phật được kết từ 650.000 bông hoa bất tử. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
Xác lập kỷ lục Tượng Phật bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới ảnh 3 Trung bình 2 năm/lần hoa của tượng sẽ được thay thế mới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Điều tạo nên sự khác biết của chùa Linh Phước đó chính là các công trình trong khuôn viên của chùa đều được khảm các mảnh sành, sứ, mảnh chai bên ngoài. Với sự khác biệt này chùa còn có tên gọi khác là “chùa ve chai”.

Xác lập kỷ lục Tượng Phật bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới ảnh 4 Điểm độc đáo của ngôi chùa là các công trình trong khuôn viên của chùa đều được khảm các mảnh sành, sứ, mảnh chai. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Xác lập kỷ lục Tượng Phật bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới ảnh 5 Một góc chùa Linh Phước, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đây cũng là điểm tham quan được đông đảo du khách lựa chọn mỗi khi tới Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục