Xác định thủ phạm đầu độc ao tôm công nghiệp ở Cà Mau

Võ Tấn Lợi khai, trước đây từng làm công nhân tại đầm tôm của ông Cường và xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác. Đến tháng 2-2022, Lợi nghỉ việc rồi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào ao tôm, nhằm để ông Cường đuổi việc 2 công nhân trên.
Đối tượng Võ Tấn Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: HOÀNG GIANG
Đối tượng Võ Tấn Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ngày 22-8, liên quan đến vụ ao tôm công nghiệp bị đầu độc, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã mời đối tượng Võ Tấn Lợi (34 tuổi, ngụ ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP Cà Mau) đến làm việc về hành vi “Hủy hoại tài sản”.
Theo đó, qua quá trình đấu tranh, Lợi thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu đầu độc ao tôm công nghiệp của ông Dương Quốc Cường (chủ đầm nuôi ở xã Hòa Tân).

Võ Tấn Lợi khai, trước đây từng làm công nhân tại đầm tôm của ông Cường và xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác. Đến tháng 2-2022, Lợi nghỉ việc rồi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào ao tôm, nhằm để ông Cường đuổi việc 2 công nhân trên.

Vào tháng 6-2022, Lợi mua 2 chai thuốc trừ sâu chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Lúc này, Lợi lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với 1 nhân viên khác trông coi đầm tôm của ông Cường, tối 17-8, Lợi đã ném thuốc trừ sâu vào ao tôm.

Như Báo SGGPO thông tin, tối 17-8, công nhân quản lý các ao tôm phát hiện một ao tôm bỗng dưng chết hàng loạt. Khi thu hoạch thì phát hiện dưới nước có một túi ni lông bên trong còn chứa 1 vỏ chai (loại thuốc trừ sâu, rầy) đã mở nắp.

Kiểm tra xung quanh, phát hiện một túi ni lông thứ 2 giống như vậy nhưng còn nằm ở trên bờ tại một ao tôm khác, gần với ao tôm bị chết.

Số tôm bị chết khoảng 4 tấn, kích cỡ trên dưới 200 con/kg, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục