Xác định 3 đối tượng trong vụ lâm tặc đốt xe phi tang khi gặp kiểm lâm

Chiều 12-9, Cơ quan điều tra Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã xác định được danh tính 3 đối tượng liên quan đến vụ chở gỗ lậu bị phát hiện, tự đốt xe máy phi tang. 

Các đối tượng có liên quan gồm: K’Lẫm (28 tuổi), K’Vis (29 tuổi) và K’Brốt (30 tuổi), cùng ngụ tại thôn 2, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai.

Xác định 3 đối tượng trong vụ lâm tặc đốt xe phi tang khi gặp kiểm lâm ảnh 1 Xe tang vật vụ vận chuyển lâm sản trái phép bị các đối tượng đốt phi tang

Sau khi xác định được các đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu trái phép, cơ quan điều tra đã triệu tập K’Lẫm lên lấy lời khai (riêng K’Vis và K’Brốt chưa ra trình diện).

Tại cơ quan công an, K’Lẫm khai nhận cùng 2 đối tượng còn lại vận chuyển gỗ lấy từ lâm phần do Công ty TNHH Song Hỷ quản lý.

Xác định 3 đối tượng trong vụ lâm tặc đốt xe phi tang khi gặp kiểm lâm ảnh 2 Cơ quan chức năng kiểm tra số gỗ các đối tượng vận chuyển trái phép

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8-9, lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Đạ Huoai đi tuần tra tại khu vực cầu treo thôn 2, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai phát hiện 3 đối tượng điều khiển 3 xe máy (không mang biển kiểm soát) chở gỗ chạy với tốc độ cao.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng lại kiểm tra thì các đối tượng hất gỗ xuống đường, châm lửa đốt xe, một đối tượng khi bị chặn thì cướp xe bỏ chạy. Đối tượng còn lại trong lúc rối loạn đã phóng xe chạy mất.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 5 lóng gỗ (chưa xác định loại gỗ) có kích thước trung bình 2m - 2,5m, đường kính từ 16cm - 20,6cm. Thu giữ 2 xe máy (trong đó 1 xe đã cháy gần hết).

Sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường, các đối tượng đã tụ tập nhiều người tại thôn 2 để tìm cách lấy lại số tang vật vụ vận chuyển gỗ trái phép.

Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang tiếp tục  mở rộng điều tra vụ việc. 

Tin cùng chuyên mục