Xả súng ở ga tàu điện ngầm New York, Mỹ

Theo hãng tin AP, ngày 12-4, giới chức TP New York, Mỹ cho biết, vụ xả súng tại nhà ga tàu điện ngầm ở quận Brooklyn làm 13 người bị thương, trong đó có 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm
Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm tại nhà ga tàu điện ngầm đường 36, quận Brooklyn. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường vụ xả súng. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm một người đàn ông đeo mặt nạ chống khí độc, mặc áo bảo hộ màu vàng. Người này được cho là đã ném một ống khí và xả súng ở bậc thềm nhà ga.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các biện pháp kiểm soát súng đạn mới, theo đó siết chặt cái gọi là “súng ma”. Đây là loại vũ khí có thể được mua dưới dạng bộ dụng cụ để lắp ráp tại nhà và không có số series theo dõi của chính quyền liên bang, do đó rất khó truy vết thủ phạm.

Tin cùng chuyên mục