WHO: Tin giả tác động tiêu cực đến việc tiêm vaccine Covid-19

Trong thời điểm đang có triển vọng về hoạt động bào chế vaccine phòng Covid-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo thông tin giả và sai lệch có thể gây tổn hại cho các chương trình tiêm chủng vốn được xây dựng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng về dịch bệnh này. 
Ảnh minh họa: REUTERS
Ảnh minh họa: REUTERS

Đến nay có 3 loại vaccine phòng Covid-19 do các hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech, Moderna và AstraZeneca/Oxford bào chế, được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) xem xét cho phép lưu hành vào tháng 12 tới.

Theo kết quả thăm dò do tập đoàn nghiên cứu thị trường Ipsos công bố, 54% người Pháp được hỏi cho biết sẽ đi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Con số này thấp hơn 10% so với Mỹ, 22% tại Canada và 33% tại Ấn Độ.

Trong khi đó, số người cho ý kiến sẵn sàng tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại 15 nước trong 2 cuộc thăm dò tháng 8 và tháng 10 cũng có sự chênh lệch, tỷ lệ là 77% vào tháng 8 và 73% vào tháng 10. 

Tin cùng chuyên mục