WHO lập ủy ban nghiên cứu việc chỉnh sửa gen

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết sẽ lập một ủy ban chuyên nghiên cứu việc chỉnh sửa gen gồm các học giả cũng như chuyên gia y tế của các chính phủ và WHO. 
Ông Tedros Adhanom Ghebreyrsus - Tổng Giám đốc WHO
Ông Tedros Adhanom Ghebreyrsus - Tổng Giám đốc WHO

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khuê thông báo tạo ra một cặp bé gái song sinh biến đổi gen đầu tiên trên thế giới, gây chấn động cộng đồng khoa học quốc tế.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, khẳng định không thể tiến hành chỉnh sửa gen mà không có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể. Do đó, WHO đang bàn bạc với giới chuyên gia cũng như hợp tác với các nước thành viên để thảo luận các tiêu chuẩn và hướng dẫn, trong đó có các vấn đề an toàn xã hội và đạo đức liên quan đến việc chỉnh sửa gen.

Công nghệ chỉnh sửa gen mở ra hướng điều trị đầy hứa hẹn đối với một số căn bệnh di truyền nhưng nó cũng đặc biệt gây tranh cãi vì những biến đổi như vậy có nguy cơ truyền tiếp cho những thế hệ sau các gen đã bị chỉnh sửa.

Tin cùng chuyên mục