WHO cảnh báo tình trạng béo phì ở châu Phi

Văn phòng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Phi cho biết, nếu không hành động mạnh mẽ thì tính đến tháng 12-2023, 1/5 số người lớn và 1/10 trẻ em, thanh thiếu niên ở 10 quốc gia châu Phi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng béo phì.

WHO trích dẫn phân tích mới nhất được công bố nhân Ngày Thế giới phòng chống béo phì 4-3, cho hay, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành tại 10 quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ ở mức từ 13,6% đến 31%, trong khi tỷ lệ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên trong mức từ 5% đến 16,5%.

Theo Giám đốc của WHO phụ trách khu vực châu Phi, bà Matshidiso Moeti, châu lục này hiện đang phải đối mặt với ngày càng nhiều vấn đề liên quan đến béo phì và thừa cân.

Nếu không được kiểm soát, hàng triệu người, bao gồm cả trẻ em, sẽ phải đối mặt với sức khỏe kém và tuổi thọ bị rút ngắn.

Tin cùng chuyên mục