Wells Fargo nộp phạt 3 tỷ USD để dàn xếp bê bối tài khoản giả

Ngân hàng Wells Fargo đã chấp nhận trả khoản phạt 3 tỷ USD để dàn xếp 3 vụ điều tra liên quan tới bê bối tài khoản giả gây nhiều thiệt hại của ngân hàng này. 

Khoảng 2,5 tỷ USD sẽ được nộp cho chính quyền liên bang trong khi phần còn lại sẽ được hoàn trả cho các nhà đầu tư. 

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, ngân hàng lớn thứ 4 tại Mỹ này chấp nhận trả khoản phạt trên để tránh các trách nhiệm dân sự và hình sự sau khi ngân hàng này thừa nhận đã thu được hàng triệu USD tiền phí và tiền lãi, làm tổn hại tới xếp hạng tín dụng của nhiều khách hàng và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng sai mục đích.

Hàng triệu tài khoản hoặc thẻ tín dụng đã được lập ra mà không được sự đồng thuận của khách hàng trong giai đoạn từ năm 2002-2016. Nhờ đó, Wells Fargo đã kiếm được hàng triệu USD tiền phí và lãi mà đáng lẽ ngân hàng này không được phép thu. 

Tin cùng chuyên mục