WB công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD giúp ứng phó dịch Covid-19

Ngày 4-3, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 12 tỷ USD để giúp các nước đối phó với dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch WB David Malpass, gói cứu trợ sẽ được sử dụng để mua trang thiết bị hoặc vật tư y tế, cũng như chi phí tư vấn về chuyên môn và chính sách. Một khoản trong số tiền 12 tỷ USD này được phân bổ tới một số nước nghèo nhất trên thế giới.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết kỳ họp mùa xuân của các bộ trưởng tài chính và đại diện các ngân hàng trung ương sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 16 đến 18-4, dưới hình thức trực tuyến.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 119 ca nhiễm Covid-19 và 38 ca tử vong tại Trung Quốc. Như vậy, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục tính đến nay là 80.270 người, trong đó 27.433 bệnh nhân đang được điều trị và 49.856 bệnh nhân đã được xuất viện.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo trong 16 giờ qua tại nước này đã có thêm 293 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.621 ca.

Tin cùng chuyên mục