Washington Times: Tên lửa Nga khiến hệ thống phòng thủ Mỹ lỗi thời

Ngày 4-6, tờ Washington Times dẫn lời các chuyên gia quốc phòng cho biết, sự xuất hiện tên lửa siêu thanh Zircon của Nga sẽ làm cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa Mỹ trở nên lỗi thời. 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)
Đồng thời nhận định Zircon là bước nhảy vọt trong việc chế tạo vũ khí phi đối xứng có khả năng chống tấn công hạt nhân.

Nga đã ra thông báo về việc thử thành công tên lửa Zircon, có tốc độ bay gấp 6 lần âm thanh. Giới quan sát nhận định với tốc độ khủng khiếp như vậy, việc đánh chặn tên lửa siêu thanh này của Nga thực sự trở thành một nhiệm vụ khó khăn.

Theo hãng tin Sputnik, Zircon có thể sẽ được triển khai trên tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr Veliky. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Vladimir Tuchkov cho biết, Zircon sẽ được trang bị cho quân đội Nga trong giai đoạn năm 2018-2020.

Tin cùng chuyên mục