Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối

Sáng 28-9, tiếp tục chuyến hải trình thăm các đảo, Nhà giàn DK1 trên vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc, đoàn đại biểu TPHCM đã đến đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau.
Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối ảnh 1 Biển động, sóng cao khiến công tác chuyển quà vào đảo Hòn Chuối gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: NGÔ BÌNH
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, biển động mạnh, sóng cao nên việc di chuyển từ tàu KN290 lên đảo gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ tàu KN290 phải dùng hai xuồng nhỏ để vận chuyển quà tặng của đoàn vào đảo. Để đảm bảo an toàn cho đoàn, số lượng đại biểu lên đảo cũng hạn chế.
Sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ, đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã lên được đảo để thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo.
Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối ảnh 2
Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối ảnh 3 Đoàn công tác vượt sóng đưa quà vào đảo Hòn Chuối. Ảnh: NGÔ BÌNH
Thay mặt đoàn đại biểu TPHCM, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM, bày tỏ niềm vui và xúc động khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Chuối - Hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc.
Theo đồng chí, Hòn Chuối là đảo nằm không xa đất liền, tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt, đi lại của quân và dân trên đảo còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay, trên đảo Hòn Chuối chưa có trạm y tế và hệ thống trường học quốc gia, để trẻ em trên đảo được học tập.
Do đó, tổ nhân dân tự quản đã phối hợp với Đồn Biên phòng 704 và Trạm ra đa 615 mở một lớp học tình thương do Thiếu tá Trần Bình Phục, Đội phó Đội công tác vận động quần chúng đồn Biên phòng Hòn Chuối đứng lớp. Lớp học tình thương với 22 học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 đã được công nhận là một điểm trường trong hệ thống giáo dục của Thị trấn Sông Đốc.
Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối ảnh 4 Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng tặng quà lực lượng vũ trang tại đảo Hòn Chuối. Ảnh: NGÔ BÌNH
Tuy đời sống còn rất nhiều khó khăn nhưng lực lượng vũ trang trên đảo luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo. Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đồng thời, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Ngoài ra, lực lượng còn chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: NGÔ BÌNH
Với tình cảm, trách nhiệm và vinh dự đoàn được tới thăm đảo Hòn Chuối đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân thể hiện sự quyết tâm của TPHCM trong nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước và vì biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
 
Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân trò chuyện cùng các em học sinh. Ảnh: QUỐC THANH. Ảnh: NGÔ BÌNH
Dịp này, đoàn công tác TP đã tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 615 thuộc Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, các lực lượng đóng quân trên đảo. Bên cạnh đó, trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt, với trị giá 108 triệu đồng; máy lọc nước RO, với trị giá 90 triệu đồng và công trình nhà vệ sinh tự hoại, với trị giá 200 triệu đồng cho đảo Hòn Chuối. Báo Người Lao Động trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và chiến sĩ đảo Hòn Chuối.
Đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, nằm cách đất liền gần 32km về phía Tây, là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc.
Vượt sóng dữ thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Hòn Chuối ảnh 7 Đại diện đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên đảo Hòn Chuối. Ảnh: QUỐC THANH
Đảo có địa hình rất phức tạp, độ dốc cao, điều kiện khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, mưa ít, nắng nhiều với hai mùa gió rõ rệt. Hiện nay trên đảo có 1 tổ nhân dân tự quản với 40 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu. Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy hải sản.
Trên đảo còn có 4 đơn vị quân đội và dân sự: Trạm ra đa 615 thuộc Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân; Đồn Biên phòng 704, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Trạm Hải đăng Hòn Chuối thuộc Bộ GTVT.

Tin cùng chuyên mục