Vượt chốt kiểm dịch, bị phạt 25.000.000 đồng

Ngày 3-8, Công an xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.N. (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy) về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh thuộc nhóm A.

L.M.N. vượt chốt kiểm soát dịch. Ảnh cắt từ clip
L.M.N. vượt chốt kiểm soát dịch. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, N. điều khiển vỏ lãi từ trong khu vực phong tỏa chạy vượt qua dây phong tỏa tại ngã 4 cầu Tân Mỹ, thuộc xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy.

Cán bộ tại chốt phong tỏa yêu cầu không được ra khỏi khu vực trên, nhưng N. không chịu dừng lại mà còn cố tình vượt qua, đồng thời có những lời xúc phạm lực lượng chức năng. Công an xã Mỹ Hạnh Đông phối hợp với cơ quan chức năng đã tạm giữ N. sau đó.

Tại cơ quan công an, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình khi vượt chốt phong tỏa, không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh thuộc nhóm A.

Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N. với số tiền 25.000.000 đồng.

* Cùng ngày, tại Long An, một đối tượng nghi “ngáo đá” cầm dao làm loạn tại chốt kiểm dịch và đánh công an.

Cụ thể, đối tượng tên Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) có biểu hiện "ngáo đá", cầm một con dao dài 37cm, xông đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (trên đường tỉnh 838, huyện Đức Huệ, thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành, điểm giáp ranh giữa xã Mỹ Thạnh Bắc và thị trấn Đông Thành), sau đó lớn tiếng truy hỏi “ai là người đã giữ phương tiện của tao”. 

Vượt chốt kiểm dịch, bị phạt 25.000.000 đồng ảnh 1 Phan Đình Phủ đã bị khống chế và tước vũ khí. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Ngoài ra, đối tượng còn xông tới đánh lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, đối tượng Phủ xông tới dùng tay đánh liên tục làm trúng vào vùng mắt của Đại úy Lê Hải Đăng, Phó trưởng Công an xã Mỹ Thạnh Bắc đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đây. Đại úy Lê Hải Đăng đã nhanh chóng khống chế đối tượng và tước vũ khí của đối tượng.

Đối tượng và tang vật đã được bàn giao về Công an huyện Đức Huệ tiếp tục xử lý.

Được biết, Phan Đình Phủ là đối tượng nghiện ma túy vừa ra tù với mức án 6 năm về tội chống người thi hành công vụ.

Tin cùng chuyên mục