Vườn quýt hồng thu hút du khách

Càng gần đến Tết Mậu Tuất 2018 là lúc các vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vào vụ thu hoạch rộ.
Du khách tham quan vườn quýt hồng dịp tết
Du khách tham quan vườn quýt hồng dịp tết

Lâu nay quýt hồng Lai Vung là trái cây đặc sản nổi tiếng ở vùng ĐBSCL được nhiều người ưa chuộng, bởi màu sắc đẹp, ngọt ngon và chín vào đúng dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Từ những lợi thế đó, ngoài việc thu hoạch trái để cung ứng cho thị trường khắp nơi, thời gian gần đây nhiều nông dân trồng quýt hồng Lai Vung mở các điểm du lịch vườn phục vụ du khách đến tham quan và thưởng thức ngay tại vườn.

Theo UBND huyện Lai Vung, toàn huyện có khoảng 1.000ha quýt hồng, với sản lượng khoảng 30.000 tấn/năm. Giá quýt hồng hiện nay được thương lái mua tại vườn khoảng 25.000 - 27.000 đồng/kg, dự báo càng gần tết giá sẽ tăng thêm. Mô hình du lịch vườn quýt hồng với 9 điểm, mới được những nông dân trong huyện tổ chức vài năm qua, thu hút rất đông du khách đến vào dịp gần Tết Nguyên đán.

Tin cùng chuyên mục