Vườn quốc gia Bù Gia Mập đón bằng công nhận 39 Cây di sản Việt Nam

Ngày 25-11, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (27-11-2002 - 27-11-2022), 63 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28-11-1953 - 28-11-2022) và đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam.

Ông Vương Đức Hòa, Giám đốc Ban Quản lý Vườn QG cho biết, Vườn có tổng diện tích 25.601,18ha. Đây là nơi lý tưởng phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn nguồn gien quý hiếm của các loài động, thực vật. 

Vườn quốc gia Bù Gia Mập đón bằng công nhận 39 Cây di sản Việt Nam ảnh 1 Lãnh đạo Vườn quốc gia Bù Gia Mập đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam

Với hệ sinh thái rừng thường xanh có độ che phủ trên 90%, góp phần phòng hộ và điều tiết nguồn nước cho các hồ thủy điện và hồ thủy lợi vùng hạ du sông Bé; Vườn Quốc gia Bù Gia Mập còn là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn bởi hệ sinh thái rừng và các dãy núi chuyển tiếp từ khu vực cao nguyên xuống đồng bằng.  

Vườn quốc gia Bù Gia Mập đón bằng công nhận 39 Cây di sản Việt Nam ảnh 2 Các đại biểu chụp hình bên cây sộp vừa được công nhận Cây di sản Việt Nam
Ngoài lực lượng kiểm lâm, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập còn có trên 600 hộ dân vùng đệm tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại đây.
Mục tiêu chính Vườn Quốc gia Bù Gia Mập hướng đến là đạt được các danh hiệu như: Khu dự trữ di sản ASEAN, Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 
Vườn quốc gia Bù Gia Mập đón bằng công nhận 39 Cây di sản Việt Nam ảnh 3 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại cây di sản

Dịp này, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với 39 cây thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. 

Tin cùng chuyên mục