Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch

Sáng 23-9, cùng với các đơn vị khác trong tỉnh, TP Vũng Tàu bắt đầu thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, cho mở cửa trở lại một số hoạt động sản xuất, kinh doanh và người dân được ra đường mà không cần giấy phép.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã dỡ nhiều chốt kiểm soát trên các tuyến đường để người dân lưu thông thuận tiện. Nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cũng đã mở cửa bán các thực phẩm như: thịt heo, tôm, cá tươi, rau xanh và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

>> Một số hình ảnh ghi nhận trong sáng 23-9 tại một số khu vực trong thành phố biển
Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch ảnh 1  Ngay đầu giờ sáng, lực lượng chức năng đã tháo dỡ chốt chặn ở nút giao ngã Năm với đường Trương Công Định để người dân đi lại
Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch ảnh 2 Tấp nập xe cộ di chuyển trên đường Ba Cu (TP Vũng Tàu) trong buổi sáng 23-9
Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch ảnh 3 Nhiều người dân cũng nhanh chóng đến trụ sở Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nhận và gửi hàng hóa
Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch ảnh 4 Hàng chục chiếc xe máy được đưa đến tiệm sửa sang để phục vụ việc đi lại
Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch ảnh 5 Hàng chục người xếp thành hàng dài ở cổng Bệnh Viện Vũng Tàu để thăm, khám chữa bệnh
Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch ảnh 6 Một ngư dân tranh thủ đi giăng lưới đánh bắt tôm cá ở khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu
Vũng Tàu: Người dân tấp nập ra đường sau hơn 2 tháng ở nhà phòng dịch ảnh 7 Tôm, cá tươi rói được người dân bày bán tại khu vực phường 5

Tin cùng chuyên mục