Vũng Tàu: Cán bộ, chiến sĩ và người lao động ngành dầu khí đi bỏ phiếu sớm nhất cả nước

Ngày 4-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và người lao động trên các giàn khoan có lịch công tác dài ngày trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tham gia bỏ phiếu sớm. Ảnh: NÔNG NGÂN
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tham gia bỏ phiếu sớm. Ảnh: NÔNG NGÂN

Theo đó, trong buổi sáng đã có 1.010 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 khu vực gồm: khu vực bỏ phiếu số 1 tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân, khu vực bỏ phiếu số 8  tại trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, khu vực bỏ phiếu số 9 tại trụ sở Lữ đoàn 171 Hải quân (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 14 tại sân bay Vũng Tàu và khu vực bỏ phiếu số 15 tại cảng Dầu khí Vũng Tàu. Việc tổ chức bỏ phiếu đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc và bảo đảm các công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, Vùng 2 Hải quân cũng đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tiễn 2 đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 ra khơi để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho 378 cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh có khoảng 3.122 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên lao động dài ngày trên biển sẽ được tổ chức bỏ phiếu sớm do còn phải thực hiện nhiệm vụ đặc thù nên khó kịp trở về đất liền đúng ngày bầu cử 23-5.

Tin cùng chuyên mục