Vùng 4 Hải quân: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

Chiều 24-5, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng và các tiểu đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng đã thông báo những nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị Trung ương 5 như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vùng 4 Hải quân: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 ảnh 1 Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5

Qua hội nghị nhằm quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5.

Cùng ngày, tại xóm Học Vân, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức lễ bàn giao nhà ở, được hỗ trợ xây dựng từ quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” cho Trung úy Nguyễn Hữu Khai, hiện đang công tác tại Vùng 4 Hải quân. 

Vùng 4 Hải quân: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 ảnh 2 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao nhà từ quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” cho Trung úy Nguyễn Hữu Khai

Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện ý nghĩa nhân văn, thiết thực và tính hiệu quả trong chương trình quyên góp của Đoàn viên thanh niên Vùng 4 và Chi đội kiểm ngư số 4; kịp thời khích lệ, động viên quân nhân sớm ổn định cuộc sống để an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tạo sức lan tỏa, tinh thần xung kích, sáng tạo, tương thân, tương ái của Đoàn thanh niên.

Tin cùng chuyên mục