Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”

Chiều 29-8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp 3 đoàn đại biểu cấp cao các địa phương Lào.

Chiều 29-8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp 3 đoàn đại biểu cấp cao các địa phương Lào, gồm: thủ đô Vientiane do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Vientiane, làm trưởng đoàn; tỉnh Champasak do đồng chí Vilayvong Boutdakham, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, làm trưởng đoàn; tỉnh Savannakhet do đồng chí Santiphap Phomvihane, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp, về phía lãnh đạo TPHCM còn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. 

Lãnh đạo TPHCM tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, 
tỉnh Savannakhet (Lào). Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng được đón tiếp 3 đoàn đại biểu cấp cao các địa phương Lào sang dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc lần này của 3 đoàn đại biểu cấp cao các địa phương Lào là dịp ôn lại và phát huy mối quan hệ thủy chung, son sắt quý báu; đồng thời là cơ hội tăng cường hợp tác, tuyên truyền để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống và ý nghĩa Việt Nam - Lào.
Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM, thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN TPHCM với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn và Hội LHPN tỉnh Champasak. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong 60 năm qua, hai nước đã xây dựng được mối quan hệ hết sức đặc biệt, vĩ đại, đa tầng nấc, đa ngành, đa lĩnh vực và trải dài từ trung ương đến địa phương. Tất cả các cơ quan, đoàn thể của TPHCM đều có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các cơ quan của Lào; không chỉ trong công việc, còn là tình hữu nghị, đồng chí, láng giềng, tình cảm anh em trong nhà, tình thân, tình cảm đặc biệt. TPHCM luôn vui mừng với những thành tựu mà đất nước Lào và các địa phương kết nghĩa đạt được, luôn chia sẻ và xem những khó khăn của Lào nói chung và các địa phương của Lào nói riêng là của chính mình. TPHCM luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, đất nước Lào anh em sẽ sớm khắc phục khó khăn, xây dựng thành công đất nước Lào độc lập, tự chủ, phồn vinh, không ngừng nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế và khu vực. 


Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định lãnh đạo thành phố luôn tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp thành phố đầu tư, trao đổi thương mại với các doanh nghiệp Lào; tạo điều kiện cho cán bộ, sinh viên Lào học tập và sinh sống tại thành phố. TPHCM luôn mong muốn quan hệ đặc biệt, vĩ đại Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng; quan hệ giữa thành phố với thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Savannakhet và các địa phương của Lào ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và hội nhập quốc tế của mỗi địa phương, mỗi nước. Trên tinh thần đó, hợp tác giữa TPHCM và Lào nói chung, với thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Savannakhet nói riêng được đẩy mạnh trên mọi phương diện, nhất là ở các lĩnh vực: thương mại - đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo… 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết TPHCM đang khẩn trương nghiên cứu và tổ chức triển khai các nội dung thống nhất với 3 địa phương trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TPHCM tại các địa phương của Lào vào cuối tháng 5 vừa qua và các thỏa thuận trước đó, đồng thời đặt mục tiêu trong năm nay phải đạt kết quả cụ thể để chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị  Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Về phía Lào, 3 trưởng đoàn của thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet đều đánh giá cao, thống nhất với những ý kiến, chia sẻ của Bí thư Thành ủy TPHCM. Cả ba đồng chí đều vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp Lào - Việt Nam nói chung, thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet với TPHCM nói riêng, phát triển không ngừng trong thời gian qua. Tỉnh Champasak cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Champasak trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, dù TPHCM cũng gặp rất nhiều thách thức nhưng vẫn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Champasak vượt qua khó khăn. Cảm ơn TPHCM đã hỗ trợ tỉnh Savannakhet trên nhiều lĩnh vực, Tỉnh trưởng Savannakhet tin tưởng với việc hai bên đã cùng nhau đánh giá lại kết quả các chương trình hợp tác và thảo luận các kế hoạch phát triển trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ thực sự đi vào chiều sâu, thực chất. Đánh giá cao quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Đô trưởng thủ đô Vientiane cho biết việc triển khai 7 nội dung lớn trong biên bản hợp tác được ký kết giữa hai địa phương sẽ biến những cam kết về tăng cường hợp tác song phương thành hiện thực. Ba trưởng đoàn đều bày tỏ tin tưởng thành quả trong hợp tác giữa các địa phương sẽ góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Sau buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo TPHCM, thủ đô Vientiane và tỉnh Champasak đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM với Hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô Vientiane, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak, giai đoạn 2022-2026.

Tin cùng chuyên mục