Vừa thay lại máy chính hãng, tàu cá vỏ thép chưa kịp đánh bắt lại hỏng máy

Dù đã được doanh nghiệp thay máy chính hiệu Mitsubishi, nhưng trong chuyến ra khơi đầu tiên con tàu vỏ thép của ông Phan Lùn (Bình Định) lại tiếp tục hỏng máy chính, máy phát điện và phải cầu cứu giữa biển.
Các tàu cá vỏ thép hư hỏng, gỉ sét lên đà sử chữa, thay máy tại cảng Tam Quan (Hoài Nhơn) trước đó.

Ngày 27-1, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết, trong ngày 26-1, tàu SAR đã lai dắt con tàu cá vỏ thép số hiệu BĐ 99119 TS của ông Phan Lùn (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng 9 thuyền viên về Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) an toàn.

Trước đó, vào sáng 24-1, tàu BĐ 99119 TS đang đánh bắt tại vùng biển cách Côn Đảo 10 hải lý về phía Nam thì bị hỏng máy chính và máy phát điện, neo tại chỗ không di chuyển tiếp được.

Ông Phan Lùn cho biết, tàu BĐ 99119 TS được đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng), là 1 trong 20 con tàu vỏ thép hư hỏng, gỉ sét tại Bình Định. Quá trình hạ thủy ra khơi, tàu liên tục phát sinh hư hỏng, khiến việc đánh bắt của ngư dân gặp vôn vàn khó khăn.

Sau khi tiến hành kiểm tra, đơn vị chức năng phát hiện máy chính của con tàu không phải chính hiệu Mitsubishi (Nhật Bản) theo đúng hợp đồng.

Vào cuối năm 2017, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã bóc, thay lại máy thủy Mitsubishi chính hãng cho tàu này, song khi ra khơi vẫn bị hư hỏng.

Tin cùng chuyên mục