Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh

Sau nhiều giờ đám cháy rừng ở trên dãy núi Mồng Gà (huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cơ bản được khống chế, thì trưa 30-6, lửa lại bùng phát trên dãy núi này. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai các phương án khoanh vùng, khống chế dập lửa.
Nắng nóng, gió thổi mạnh, thực bì dày... khiến đám cháy bùng phát trở lại trên dãy núi Mồng Gà
Nắng nóng, gió thổi mạnh, thực bì dày... khiến đám cháy bùng phát trở lại trên dãy núi Mồng Gà

Chiều 30-6, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, sau nỗ lực của hàng trăm người, đến hơn 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy rừng xảy ra ở trên khu vực dãy núi Mồng Gà (thuộc địa phận xã Sơn Long và Sơn Trà, huyện Hương Sơn) đã cơ bản được khoanh vùng, khống chế. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, tàn lửa tiếp tục bùng phát gây cháy trở lại ở khu vực địa bàn xã Sơn Trà.

Ngay lập tức, các lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường để tập trung dập lửa, cắt đường băng không cho lửa lan rộng, nhưng do thời tiết nắng nóng, địa hình đồi núi phức tạp, gió thổi mạnh nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 1
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 2 Nhiều lớp thực bì, cây xanh bị cháy sém
Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, khu vực trên núi Mồng Gà đoạn qua địa bàn xã này, điểm bùng phát lửa cháy vào trưa 30-6 chủ yếu là cây tạp, thực bì dày, cây keo, bạch đàn... Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy để không cho lửa lan rộng.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy rừng.

Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy rừng 

Trước đó, chiều tối 29-6, đám cháy rừng khởi phát từ địa phận xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), sau đó lan sang địa phận xã Sơn Long và xã Sơn Trà, trên dãy núi Mồng Gà. Ngay trong đêm, huyện Hương Sơn và Vũ Quang đã huy động hàng trăm người trên địa bàn cùng phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng các phương tiện để khống chế đám cháy.

Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 4 Khu vực đồi núi nơi xảy ra đám cháy 
Tuy nhiên, do địa hình xảy ra cháy là vùng đồi núi cao, dốc, đêm tối cộng với gió Tây Nam thổi mạnh, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, các loại cây tạp nhiều, thực bì dày nên đám cháy bùng phát rất nhanh, lan rộng phức tạp khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.
>> Một số hình ảnh lực lượng chức năng nỗ lực tham gia chữa cháy rừng
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 5
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 6
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 7
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 8
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 9
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 10
Vừa được khống chế, lửa bùng phát trở lại trên dãy núi ở Hà Tĩnh ảnh 11

Tin cùng chuyên mục