Vụ trung úy CSCĐ đánh CSGT: Cảnh cáo thượng sĩ Văn Thành Luân

(SGGP).- Ngày 29-9, Công an TPHCM đã ra quyết định cảnh cáo đối với thượng sĩ Văn Thành Luân (thuộc Đội CSGT Hàng Xanh – Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM) do đã vi phạm quy trình trong tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính.

(SGGP).- Ngày 29-9, Công an TPHCM đã ra quyết định cảnh cáo đối với thượng sĩ Văn Thành Luân (thuộc Đội CSGT Hàng Xanh – Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM) do đã vi phạm quy trình trong tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính.

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 28-7, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh, thượng sĩ Văn Thành Luân phát hiện Trần Đại Phúc (SN 1981, nguyên trung úy cảnh sát cơ động, công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TPHCM) mặc thường phục chạy xe gắn máy không đội nón bảo hiểm. Thượng sĩ Luân dùng gậy đặc dụng ra hiệu dừng xe để kiểm tra trúng vào lưng Phúc dẫn đến hai bên xô xát, Phúc dùng gậy tấn công anh Luân.

Phúc vừa bị Cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Thạnh đề nghị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”, nhưng Viện KSND cùng cấp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. 

A.CHÂN

- Thông tin liên quan:

>> Trả hồ sơ vụ cảnh sát cơ động đánh cảnh sát giao thông

>> Đề xuất tước quân tịch trung úy CSCĐ đánh CSGT

>> Tạm đình chỉ công tác trung úy cảnh sát cơ động đánh CSGT

Tin cùng chuyên mục