Vụ tiêm vaccine cho bé gái 13 tuổi: Đình chỉ công tác 2 cán bộ y tế

Liên quan đến thông tin bé gái 13 tuổi tiêm vaccine “nhờ tổ trưởng” tại TP Cần Thơ, 2 cán bộ y tế bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt nơi tiêm vaccine cho bé gái 13 tuổi

Ngày 14-9, Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cho biết, quận đã thống nhất đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ y tế liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi được tiêm vaccine Pfizer.

Theo đó, ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt và bà Dương Kim Quỳnh nhân viên y tế phường Tân Lộc đã bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Lãnh đạo quận Thốt Nốt cho biết thêm: Sau khi kiểm tra, tuỳ vào mức độ vi phạm sẽ xem xét các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện phiếu tiêm Covid-19 với thông tin một bé gái tên T. (13 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Điểm tiêm chủng tại Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, vào ngày 11-8 và 4-9.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là thông tin trên cho biết bé gái được ưu tiên tiêm và tiêm vaccine Pfizer là do “nhờ tổ trưởng” tổ tiêm phòng Covid-19 tại địa phương.

Được biết, bà Quỳnh là dì ruột của bé gái 13 tuổi được tiêm vaccine.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ khẳng định:“Bộ Y tế chưa cho phép tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi”.

Tin cùng chuyên mục