Vụ thượng úy công an hy sinh: Điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

Tối 3-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp với Công an quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán V. (SN 1994, ngụ tại quận 6) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 18 giờ 50 ngày 2-8, Tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ đi 4 xe máy gồm: Nguyễn Hoàng Nam (Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận 6, là tổ trưởng), Phạm Ngọc Anh (Cán bộ Phòng PC07), Nguyễn Đức Anh (Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH) và Phan Tấn Tài (cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6) thực hiện theo Thông báo số 1483/TB-CAQ-TH ngày 25-7-2021 của Công an quận 6 đang trên đường tuần tra.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Hứa Hán V. (SN 1994, ngụ tại phường 6, quận 6) có hành vi vi phạm ra đường không cần thiết theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22-7-2021 của Thành ủy TPHCM nên tiến hành kiểm tra giấy tờ. Qua đó, lực lượng phát hiện nghi vấn V.  sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu V. đi về trụ sở Công an phường 11 để giải quyết.

Trên đường di chuyển về đến trước trụ sở công an phường, V.  không chấp hành mệnh lệnh để vào Công an phường mà phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong lúc bị truy đuổi, V. có dấu hiệu ép xe làm Thượng úy Phan Tấn Tài mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân ở đường Lò Gốm, phường 8, quận 6 dẫn tới bị thương nặng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thượng úy Phan Tấn Tài đã mất tại bệnh viện.
Vụ thượng úy công an hy sinh: Điều tra hành vi chống người thi hành công vụ ảnh 1 Hứa Hán V. tại cơ quan công an. Ảnh CA
Hiện Công an TPHCM chủ trì phối hợp cùng Công an quận 6 tạm giữ hình sự với V. về hành vi chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an TPHCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND Thành phố thực hiện chế độ chính sách đối với Thượng uý Phan Tấn Tài theo quy định.
* Vào sáng 3-8, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cùng Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trực tiếp xuống gặp gia đình Thượng úy Phan Tấn Tài (SN 1992, công tác tại Công an quận 6) để gửi lời động viên, chia buồn.
Vụ thượng úy công an hy sinh: Điều tra hành vi chống người thi hành công vụ ảnh 2 Đồng chí Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Lê Hồng Nam gửi lời động viên, chia buồn cùng gia đình Thượng úy Phan Tấn Tài . Ảnh: VĂN MINH
Cùng ngày, đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Bí thư Quận ủy quận 6 cùng đại diện đoàn thể ban ngành quận đã đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM hỗ trợ 20 triệu đồng, quận 6 hỗ trợ 20 triệu đồng. Lãnh đạo quận 6 cho biết thêm, quận sẽ hỗ trợ mọi chi phí lo hậu sự và tiếp tục hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.
Thay mặt gia đình, ông Phan Tấn Ngọc (bố Thượng uý Phan Tấn Tài) gửi lời cám ơn đến lãnh đạo TPHCM, quận 6 đã kịp thời động viên gia đình.  
Thượng úy Phan Tấn Tài đã được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành Công an tại Trường Trung học CSND II. Anh là con trai trong gia đình có 3 người con, còn độc thân và đang sinh sống cùng cha mẹ.
Kể từ khi TPHCM áp dụng Chỉ thị số 16, anh Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24. Anh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận 6.

Tin cùng chuyên mục