Vụ tàu hàng bị chìm: Huy động 2 đội thợ lặn tìm kiếm 4 thuyền viên còn mất tích

Sáng 18-7, 2 đội thợ lặn của Hải Phòng và Đà Nẵng đã có mặt tại Cửa Lò để tổ chức tìm kiếm các thuyền viên còn lại của tàu hàng gặp nạn. 

Lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm các thuyền viên còn lại.
Lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm các thuyền viên còn lại.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã có mặt tại Cửa Lò phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ông Sang cho biết, suốt đêm qua và sáng nay có 18 phương tiện, gồm có 2 tàu tìm kiếm cứu nạn (tàu SAR), 2 tàu cảnh sát biển, 4 tàu biên phòng, 1 tàu cảng vụ, 7 tàu cá của ngư dân, 3 tàu hàng tổ chức tìm kiếm các thuyền viên còn lại. Song song với đó, công việc tìm kiếm cũng đã được triển khai dọc bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh, bãi đá đảo Hòn Ngư,… Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm đã sử dụng phần mềm Sarops của Mỹ, kết hợp kinh nghiệm dân gian để xác định dòng chảy phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Sáng nay, sau khi rà soát lại, cơ quan chức năng xác định 7 người được cứu sống, tìm thấy 2 thi thể (không phải 3 thi thể như thông tin chiều 17-7). Một trong 2 thi thể đã xác định được danh tính là anh Nguyễn Văn Lãm (máy phó tàu VTB 26, quê ở Hải Phòng). Thi thể còn lại đang được quàn tại nhà lạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để chờ nhận dạng, xác định danh tính.

Hiện còn 5 thuyền viên mất tích (gồm cả thi thể chưa được nhận dạng), gồm: anh Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng; Nguyễn Văn Dương - sỹ quan máy, quê Hải Phòng, Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng và Lê Đắc Tài, thợ máy AN, quê Thanh Hóa.

Trước đó, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh vào Nghệ An. Đêm 16-7 tàu tránh trú bão số 2 tại khu vực đảo Hòn Ngư (Thị xã Cửa Lò), cách đất liền 4 km. Đến 2 giờ sáng ngày 17-7, tàu VTB 26 phát tín hiệu cấp cứu, báo tàu bị chìm, trên tàu có 13 thuyền viên.

Tin cùng chuyên mục