Vụ tài xế ô tô rút súng đe dọa sau tai nạn ở Hà Tĩnh: "Súng bằng nhựa"

Ngày 23-1, nguồn tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính của người lái xe ô tô mang BKS 38A-114.71 sử dụng khẩu súng ngắn màu đen dọa bắn sau khi va chạm giao thông vào chiều 21-1 tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc.
Đó là ông Tô Quang Nghĩa (51 tuổi, trú tại thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Còn chiếc xe máy mang BKS 38L1-1219 đang dừng bên đường bị xe ô tô va chạm vào là của ông Nguyễn Thanh Hiệp (64 tuổi, trú tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc).

Hiện Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiến hành điều tra làm rõ về các hành vi vi phạm pháp luật của ông Tô Quang Nghĩa, sau khi xác định rõ hành vi, mức độ nào thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

>> Video clip: Hiện trường vụ việc (Nguồn: Facebook)
Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-1, tại đường Phan Kính (thuộc địa bàn thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 38A-114.71, do ông Tô Quang Nghĩa điều khiển, với xe máy mang BKS 38L1-1219 của ông Nguyễn Thanh Hiệp đang dựng bên đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh đến đông và giữa hai bên có lời qua tiếng lại, đe dọa lẫn nhau.

Lúc này, ông Nghĩa mở cửa xe, cầm ra 1 khẩu súng ngắn màu đen (để từ trước trong xe ô tô) và có lời nói đe dọa những người đang có mâu thuẫn, xích mích với mình.

Vụ tài xế ô tô rút súng đe dọa sau tai nạn ở Hà Tĩnh: "Súng bằng nhựa" ảnh 1 Hiện trường vụ việc người đàn ông đi xe ô tô rút súng đe dọa bắn người sau va chạm giao thông (Ảnh cắt từ video clip)
Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông và xác minh các nội dung liên quan.
Qua kiểm tra xe ô tô mang BKS 38A-114.71 của ông Tô Quang Nghĩa, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: phát hiện 1 khẩu súng bằng nhựa (dạng súng ngắn màu đen bắn bi nhựa, trong súng không có đạn), 1 chiếc còng số 8 bằng kim loại, 1 thanh kiếm tự tạo bằng kim loại dài 70cm.
Tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Tô Quang Nghĩa, kết quả xác định trong hơi thở của ông Nghĩa có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,58 miligam/lít khi thở). Với mức này sẽ bị xử phạt trong khung từ 16-18 triệu đồng... 
Vụ tài xế ô tô rút súng đe dọa sau tai nạn ở Hà Tĩnh: "Súng bằng nhựa" ảnh 2 Thanh kiếm tự tạo và chiếc còng số 8 thu giữ trên xe ô tô. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Tin cùng chuyên mục