Vụ tai nạn đường sắt tại Thanh Hóa: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 nhân viên gác barie

Liên quan vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 24-5 tại Thanh Hóa, hôm nay 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 nhân viên gác barie để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", khiến 2 người chết, 11 người bị thương. 

2 nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giữ là Phạm Văn Vui (40 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, đều trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 24-5, Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 nhân viên này.

Hiện trường vụ tai nạn

Như SGGPO đã thông tin, lúc 0 giờ 30 ngày 24-5, tàu SE19 đang lưu hành theo hướng Bắc - Nam, khi đến đường ngang thuộc khu gian Khoa Trường (huyện Tĩnh Gia) đã tông vào xe tải BKS 37C - 151.38 do anh Hồ Sỹ Nam (34 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển băng qua đường sắt.

Cú tông đã khiến đầu máy tàu bị hư hỏng nặng và văng ra khỏi đường ray, 6 toa tàu liền kề cũng bị trật khỏi đường ray lật đổ xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến 2 lái tàu là anh Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, trú phường Thanh Lương, quận Long Biên, Hà Nội) và anh Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) tử vong. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm lái xe tải và 10 hành khách, nhân viên trên tàu bị thương, trong đó lái xe tải bị thương rất nặng.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu SE19 có hơn 400 người.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ngành đường sắt đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân cùng máy móc để khắc phục sự cố. Đến 14 giờ 35 phút chiều 24-5, đường sắt đã được thông tuyến.

Tin cùng chuyên mục