Vụ sập Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Hậu Giang): Đơn vị thi công lên tiếng

Đơn vị thi công công trình Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết đã làm đúng theo thiết kế của chủ đầu tư.
Hiện trường sự cố sập mái Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Châu Thành, Hậu Giang)

Theo đó, ông Huỳnh Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, đơn vị thi công công trình Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu cho biết: "Chúng tôi đã làm đúng theo bản vẽ, thiết kế của chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể gây nên vụ sập mái, phải chờ các cơ quan chức năng kết luận".

Như Báo SGGP đã thông tin trước đó, ngày 10-8, mái nhà Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu bất ngờ bị đổ sập. Tại hiện trường, gần như toàn bộ phần mái của công trình đều bị đổ sập, hệ thống các khung sắt thép, ngói bị rời rạc.

May mắn, thời điểm sự cố xảy ra trong hội trường không có ai ở bên trong nên không có thiệt hại về người.
Đến nay, cũng chưa có báo cáo cụ thể nào về thiệt hại tài sản. Hiện công an tỉnh Hậu Giang đang bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
Vụ sập Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Hậu Giang): Đơn vị thi công lên tiếng ảnh 2 Toàn cảnh công trình Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu bị sập mái

Được biết, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân là đơn vị thi công công trình Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (bao gồm Hội trường UBND thị trấn vừa bị sập mái). Công trình gồm nhiều hạng mục, có tổng diện tích hơn 4.400 m2, với vốn đầu tư 15 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục