Vụ sai phạm ở dự án Khu nhà tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất: 8 cán bộ bị xử lý kỷ luật

Như Báo SGGP đã đưa tin, theo Kết luận thanh tra DA Khu nhà tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất có nhiều sai phạm liên quan đến các cá nhân thuộc Sở Công nghiệp (cũ), nay là Sở Công thương. 
Đường trong khu dân cư lầy lội dù tiền đã được đóng góp từ hơn 20 năm qua
Đường trong khu dân cư lầy lội dù tiền đã được đóng góp từ hơn 20 năm qua
Liên quan đến sai phạm ở dự án (DA) Khu nhà tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất (phường Tân Biên, TP Biên Hòa), ông Dương Minh Dũng, Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai cho biết, vụ việc đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Thanh tra Đồng Nai tiến hành thanh tra toàn diện trong thời gian 5 tháng và đã công bố kết quả thanh tra.
Theo đó, Sở Công thương tỉnh đã thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật 8 cán bộ, công chức có liên quan.
Cụ thể, đến thời điểm này có 1 công chức bị khai trừ đảng và buộc thôi việc, 2 công chức bị cảnh cáo, 3 công chức bị khiển trách, còn 2 công chức cấp trên, trong đó có bà Phan Thị Mỹ Thanh (Giám đốc Sở Công thương thời kỳ 2003 - 2007, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) thuộc diện Ban Bí thư quản lý và nguyên Giám đốc sở, Phạm Văn Sáng (thời kỳ 1998-2003) thì Sở Công thương đã có văn bản gửi cấp trên xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Như Báo SGGP đã đưa tin, theo Kết luận thanh tra DA Khu nhà tập thể Nhà máy dệt Thống Nhất có nhiều sai phạm liên quan đến các cá nhân thuộc Sở Công nghiệp (cũ), nay là Sở Công thương. 

Tin cùng chuyên mục