Vụ phụ huynh mang dao vào trường đe dọa hiệu trưởng: Kiểm tra hành vi, trách nhiệm của hiệu trưởng

Chiều 3-11, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, phòng đang phối hợp với Phòng Nội vụ huyện kiểm tra lại toàn bộ hành vi, trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm Phan Đình Thống liên quan đến việc phụ huynh mang dao vào trường đe dọa, làm nhục ông này. 
Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)
Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Trên cơ sở quy tắc ứng xử trong trường học, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo theo đúng quy định. Trước mắt, Phòng GD-ĐT yêu cầu ông Thống làm tường trình, kiểm điểm sự việc. Việc xử lý trách nhiệm viên chức do UBND huyện quyết định.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, việc hiệu trưởng nêu tên học sinh chưa đóng bảo hiểm y tế bắt buộc trước đám đông là chưa đúng, không chuẩn mực, không phù hợp; có thể làm học sinh tổn thương. Trong tường trình, ông Thống đã nhận lỗi về việc tuyên truyền đóng bảo hiểm y tế bắt buộc, cách làm chưa được linh hoạt, thiếu nhuần nhuyễn nên để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. 

Tin cùng chuyên mục