Vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung, giam lỏng: Hành vi của các đối tượng là rất côn đồ

Sáng nay, 14-3, Đại tá Trần Phước Hương và Thiếu tá Phan Minh Viên, Quyền Đội trưởng Đội Hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) có buổi làm việc với Văn phòng Báo Giao thông tại miền Trung liên quan đến phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị nhóm đối tượng đánh đập, giam lỏng xảy ra tại quán bar Lost & Found ngày 12-3 vừa qua. 

>> Video clip phóng viên Vĩnh Nhân - Báo Giao thông bị hành hung khi tác nghiệp do camera an ninh của quán bar ghi lại 

Sáng nay, 14-3, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu; Thiếu tá Phan Minh Viên, quyền Đội trưởng Đội Hình sự Công an quận Hải Châu đã trực tiếp làm việc với Văn phòng Báo Giao Thông tại miền Trung để cung cấp thông tin bước đầu liên quan việc điều tra vụ hành hung phóng viên (PV) Báo Giao thông khi tác nghiệp tại quán bar Lost & Found (28 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lúc 0 giờ ngày 12-3 vừa qua.
Vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung, giam lỏng: Hành vi của các đối tượng là rất côn đồ ảnh 1 PV Hứa Vĩnh Nhân trình báo với cơ quan công an 

PV Hứa Vĩnh Nhân cũng được các đơn vị chức năng đưa đi giám định thương tật để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung, giam lỏng: Hành vi của các đối tượng là rất côn đồ ảnh 2 PV Hứa Vĩnh Nhân, phóng viên Báo Giao thông trình báo vụ việc với Công an phường Thạch Thang, TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Văn phòng Báo Giao thông tại miền Trung cho biết, tại buổi làm việc, Đại tá Trần Phước Hương thông báo, Công an quận Hải Châu bước đầu điều tra, làm rõ 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung PV Vĩnh Nhân tại quán bar Lost & Found vào lúc 0 giờ ngày 12-3 là Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988) và Trần Viết Nghĩa (SN 1986) cùng trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, tường trình các đối tượng này. Cả hai đều thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, đối tượng Trần Nguyễn Đông Nghi là người trực tiếp đánh, đấm liên tiếp vào người PV Hứa Vĩnh Nhân.

Vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung, giam lỏng: Hành vi của các đối tượng là rất côn đồ ảnh 3 2 đối tượng yêu cầu PV Vĩnh Nhân xuất trình giấy tờ 

Theo Đại tá Trần Phước Hương, ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận Hải Châu huy động lực lượng, mở rộng điều tra và xác định 2 đối tượng trên trong tối 12-3. Đồng thời, làm việc các đơn vị liên quan, niêm phong camera của quán bar, trích xuất dữ liệu để làm rõ hành vi của các đối tượng này; mời Viện kiểm sát quận tham gia các bước lập hồ sơ vụ việc.

“Tôi xin khẳng định đây là hành vi hết sức côn đồ, công an quận sẽ điều tra, xử lý nghiêm”, ông Hương nhấn mạnh.

Theo Đại tá Hương, một số thông tin nói ông dùng từ “bợp tai” để tả hành vi của các đối tượng hành hung PV Vĩnh Nhân đó là theo tiếng địa phương.

Vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung, giam lỏng: Hành vi của các đối tượng là rất côn đồ ảnh 4 Đối tượng tên Nghi đã kiểm tra và giật điện thoại...
Vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung, giam lỏng: Hành vi của các đối tượng là rất côn đồ ảnh 5 ...rồi bất ngờ đấm vào mặt PV Vĩnh Nhân 
Vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung, giam lỏng: Hành vi của các đối tượng là rất côn đồ ảnh 6 Đối tượng tên Nghi nhiều lần đấm vào mặt và bụng PV Vĩnh Nhân 
Thiếu tá Phan Minh Viên cho biết, cơ quan điều tra đã xem kỹ gần 2 tiếng đồng hồ, tất cả thể hiện rõ ràng. Hành vi của đối tượng Nghi rất côn đồ, manh động. Đoạn hành hung PV thể hiện ngay những phút đầu khi nhóm đối tượng này đưa PV Nhân vào quán. 3 cú đánh, đấm vào người, đầu của PV Vĩnh Nhân được xác định do đối tượng Nghi thực hiện.

Cũng theo Thiếu tá Phan Minh Viên, đơn vị đang mở rộng điều tra ra các đối tượng, chủ thể có liên quan như chủ quán, quản lý quán, nhân viên quán bar Lost & Found… trách nhiệm đến đâu, xử lý đến đó.

Riêng các đối tượng trực tiếp tham gia vụ hành hung sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm quy định tác nghiệp báo chí; hành vi cấu thành tội giam giữ người trái phép…

“Tinh thần cơ quan điều tra đang làm quyết liệt, khẩn trương để báo cáo vụ việc lên công an tỉnh, thành phố theo chỉ đạo; đồng thời làm cơ sở để tiến hành các bước xử lý tiếp theo”, Thiếu tá Phan Minh Viên cho biết.

Luật sư Lê Cao: Đủ cơ sở để khởi tố tội giữ người trái pháp luật

Sáng nay, 14-3, trao đổi với PV, Luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) cho biết đã xem xét đoạn clip ghi lại cảnh PV Vĩnh Nhân bị hành hung. Xét diễn biến, hành vi vụ việc cho thấy tính chất rất nghiêm trọng, hành vi côn đồ, uy hiếp tinh thần, tính mạng của PV... không chỉ đánh đấm, các đối tượng này còn tự ý tra khảo, thu giữ giấy tờ, uy hiếp PV để "giam lỏng" PV suốt 2 tiếng đồng hồ là đáng lên án. Cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ, xử lý nghiêm minh vụ việc. Vụ việc này đủ cơ sở đề cấu thành tội bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật theo Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi năm 2017). Ngoài ra, theo Luật Báo chí quy định tại khoản 12, Điều 9 Luật Báo chí năm 2016 thì pháp luật cấm việc “Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.

"Bất kỳ hành vi của cá nhân, tổ chức nào liên quan đến việc cản trở việc tác nghiệp của PV là dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật báo chí. Các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí có thể được xử lý bằng các hình thức xử lý vi phạm hành chính, bồi thường các thiệt hại hoặc xử lý trách nhiệm hình sự tùy tính chất mức độ của vụ việc", luật sư Lê Cao cho biết.

Tin cùng chuyên mục