Chiều 8-4, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã có số liệu cụ thể diện tích thiệt hại trong vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk).

Theo ông Hưng, sau nhiều ngày đo đạc, kiểm tra lực lượng chức năng xác định vụ phá tại tiểu khu 205 và 202 xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) có diện tích thiệt hại lên đến 382ha. Riêng thiệt hại về lâm sản, Chi cục Kiểm lâm tỉnh vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng đo đếm, làm rõ.
“Đơn vị đã có báo cáo cho Sở NN-PTNT tỉnh, UBND tỉnh về để có hướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ đối tượng phá rừng”, ông Hưng cho biết thêm.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng ở huyện Ea Súp. Đồng thời làm rõ tránh nhiệm tập thể, cá nhân và xử lý sai phạm theo quy định pháp luật.
Như Báo SGGP đã phản ánh, ngày 1-4, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng quy mô lớn tại tiểu khu 205 và 202 , xã Ya Tờ Mốt. Tại hiện trường có nhiều cây gỗ dầu có đường kính từ 5cm - 20cm bị các đối tượng cưa hạ. Khu vực rừng bị phá cách khu dân cư khoảng 10km. Khu vực rừng nằy được UBND huyện Ea Súp giao cho UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý, bảo vệ từ năm 2020.

Còn theo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, khu vực xảy phá rừng hiện đang được Công ty Đất Vàng Ban Mê khảo sát hiện trạng rừng, đất đai để lập dự án trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái, cây nông nghiệp.
Tin cùng chuyên mục

Cân nhắc bổ sung thẩm quyền xử phạt cho chủ tịch UBND các cấp

Đà Nẵng: Cấp cứu kịp thời thuyền viên nghi viêm ruột thừa cấp

Hàng không bắt đầu mở bán vé máy bay Tết

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hủy kết quả đấu giá 29 lô đất do không nộp tiền đúng hạn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Hàng ngàn nhánh hoa lan rừng được trả về thiên nhiên

Thêm nhiều cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa gửi tặng trồng ở TPHCM

Người lao động sẽ được vay tối đa 70 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng hợp pháp
