Vụ ông Huỳnh Văn Nén bị oan sai: 12 đảng viên “thoát” kỷ luật do hết thời hiệu

Ngày 1-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đơn vị vừa xử lý kỷ luật đối với 12 đảng viên liên quan việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén (ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Ông Huỳnh Văn Nén trả lời báo chí sau khi được minh oan
Ông Huỳnh Văn Nén trả lời báo chí sau khi được minh oan
6 đảng viên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo gồm: ông Nguyễn Kiến Quốc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận; ông Đinh Kỳ Đáp, nguyên Chi ủy viên, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Quang Bảng, nguyên điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận; ông Huỳnh Văn Phương, nguyên Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án Viện KSND tỉnh Bình Thuận; ông Vũ Hồ Thành, nguyên Phó trưởng phòng Kiểm sát xét xử hình sự Viện KSND tỉnh Bình Thuận; ông Đinh Văn Lai, nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bình Thuận. 

4 đảng viên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách gồm: ông Nguyễn Hữu Tỉnh, nguyên trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận; bà Nguyễn Thị Hồng Dung, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Chi bộ, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận; ông Phan Tấn Khế, nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Hội thẩm nhân dân; ông Nguyễn Đẩu, nguyên Chi ủy viên, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, nguyên Hội thẩm nhân dân. 

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, đối chiếu với quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật, tất cả trường hợp vừa nêu đều hết thời hiệu. 

Như đã thông tin, đêm 23-4-1998, bà Lê Thị Bông ở thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân) bị hung thủ vào nhà sát hại và cướp tài sản. Ngày 31-8-2000, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt ông Nén tù chung thân về 2 tội giết người và cướp tài sản. Sau hơn 17 năm ngồi tù, ông Nén được minh oan và trả tự do. 

Tin cùng chuyên mục