Vụ ô tô tông 3 người thương vong: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô

Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Hải (29 tuổi, trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định) để củng cố hồ sơ, điều tra về tội giết người.

Sáng 4-8, trao đổi với báo chí, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hoài Ân tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ tài xế xe ô tô tông xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trong đêm 3-8. Ảnh: D.HOÀNG
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 3-8, nhóm thanh niên, gồm: Võ Phan Hoài B. (15 tuổi, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) cùng Nguyễn Quốc V. (17 tuổi, ở xã Ân Đức, Hoài Ân) và Ngô Quang L. (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) đi đến nhà của Trần Xuân Hải, ở xã Ân Thạnh để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, nợ nần.
Hiện trường vụ tai nạn từ chiều 3-8. Ảnh: H.A.

Tại đây, giữa nhóm 3 thanh niên cùng với Hải xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Lúc này, nhóm B., V., L. điều khiển xe máy bỏ chạy. Phía sau, Hải điều khiển xe ô tô 4 chỗ đuổi theo khoảng 80m rồi tông thẳng vào xe máy nhóm thanh niên. Cú tông mạnh khiến B. tử vong tại chỗ, V. tử vong khi được đưa đi cấp cứu còn L. bị thương nặng…

Theo một số nhân chứng vụ việc, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ nợ nần giữa Hải và nhóm 3 thanh niên.
Hiện, lực lượng Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ sự việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục