Vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng

Công an TPHCM cho biết, đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM làm 2 cán bộ công an và 1 người nấu ăn bị thương vào ngày 20-6.

Ngày 5-7, Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm 2 cán bộ công an gồm 1 nữ, 1 nam và 1 phụ nữ chuyên làm nhiệm vụ nấu ăn tại trụ sở Công an phường 12 bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội “Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 3 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép chất nổ”.

Vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng ảnh 1 4 trong số 8 đối tượng bị bắt giữ
Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 20-6, người dân sống quanh trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một xe máy đậu trước trụ sở cơ quan này.
Vụ nổ làm 2 cán bộ công an phường 12 gồm 1 nữ, 1 nam cùng 1 người đầu bếp bị thương.
Vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng ảnh 2 Hiện trường vụ nổ trước trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình. Ảnh: PA

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Qua trích xuất hình ảnh camera, công an xác định khoảng 14 giờ ngày 20-6, có 2 người lưu thông trên xe máy màu đen mang BKS 69R1-275.84 trên đường Trường Chinh, hướng từ quận Tân Bình về quận Tân Phú, TPHCM. Cả 2 người mặc quần jeans, đi giày thể thao màu đen.

Vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng ảnh 3 Hình ảnh camera an ninh ghi lại 2 đối tượng. Ảnh cắt từ clip.

Một người đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một đội nón màu xanh tím, đeo ba lô đen. Trong đó, có 1 người mặc áo khoác đen dài tay, một người áo khoác màu xám.

Khi cả 2 vừa lưu thông tới gần khu vực trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình đã ném chiếc ba lô vào chiếc xe máy ở phía trước. Sau đó, 2 tiếng nổ lớn phát ra, 2 người vội vã rời khỏi hiện trường.

Vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng ảnh 4 Sau đó, cả 2 nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định trụ sở Công an phường 12 bị đặt chất nổ. Một số xe gắn máy dựng tại trụ sở Công an phường 12 bị hư hỏng nặng, phần trước của trụ sở bị hư hỏng nghiêm trọng, 2 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Thông tin ban đầu từ Công an TPHCM cho biết, bằng nghiệp vụ, khoảng 19 giờ cùng ngày (20-6), Công an TPHCM đã xác định nhóm đối tượng thực hiện vụ việc. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã bỏ trốn nên việc lần theo dấu vết của chúng cực kỳ khó khăn.

Ngày 24-6, bằng nghiệp vụ, Công an TPHCM đã lần ra một số đối tượng có liên quan đang ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Phía Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra hành chính 1 căn nhà ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm kiểm tra có 9 đối tượng, trong đó có Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh, Thành khai nhận cùng cha ruột là Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ cùng địa chỉ) giao cho việc chế tạo quả nổ tự chế.

Sau đó, Thành giao lại 2 quả nổ tự chế cho cha mình.

Vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng ảnh 5 Công an phong toả hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an tiến hành khám xét nhà của Thành, có vợ chồng Khanh (cha mẹ Thành) và 3 người chị gái. Đồng thời, công an thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10kg thuốc nổ TNT đặt quanh nhà, trong két sắt, máy giặt….

Bước đầu, cả 2 cha con khai nhận hành vi. Theo đó, Khanh có mối liên hệ với 1 đối tượng có tên là Ngô Hùng ở Mỹ. Ngô Hùng đã chuyển cho Khanh số tiền 120 triệu đồng vào tài khoản để chế tạo thuốc nổ nhắm vào trụ sở công an.

Khanh tổ chức cho người cháu quen biết là Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Đồng Nai) làm “kỹ sư” chế tạo chất nổ. Chế tạo thành công chất nổ, Khanh giao 2 quả cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình) cho tiền và nói phải gây nổ trụ sở công an.

Chiều 20-6, Nam đã cùng 1 đối tượng khác chọn mục tiêu gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Qua khai báo, Nam là người đã thực hiện việc ném 2 quả nổ vào trụ sở. Khanh giao 1 quả nổ cho đối tượng Nguyễn Xuân Phương (tự Hậu, SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) và nói phải gây nổ ở trụ sở Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa. Phương vứt quả nổ ở khu vực vắng vẻ và báo với Khanh là đã đặt chất nổ đúng địa điểm nhưng quả nổ bị hư.

Từ khai báo, Công an TPHCM đã phối hợp cùng công an của nhiều tỉnh thành bắt giữ Giang, Nam, Phương.

Khanh khai mua chất nổ từ 1 nhóm đối tượng tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Sau đó, công an đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng này. Cả 3 khai bán thuốc nổ TNT cho Khanh và chỉ biết là Khanh dùng để đào ao, khai thác đá, không hay biết sử dụng vào mục đích khủng bố.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục