Vụ người phụ nữ dùng thước kẻ đánh học sinh khi dạy chữ: Đóng cửa trung tâm do hoạt động không phép

Ngày 23-3, liên quan đến vụ một clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người phụ nữ dùng thước kẻ đánh vào tay học sinh, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi cho biết, trung tâm dạy chữ, luyện chữ xuất hiện trong clip trên mạng xã hội hoạt động không phép.
Người phụ nữ dùng thước kẻ đánh học sinh khi đang dạy chữ. Ảnh cắt từ clip
Người phụ nữ dùng thước kẻ đánh học sinh khi đang dạy chữ. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip được tung trên mạng xã hội dài 20 giây ghi lại cảnh người phụ nữ cầm thước kẻ đánh vào tay học sinh tại Trung tâm dạy chữ luyện chữ đẹp trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Văn Hưng, thông tin thêm, người phụ nữ trong clip là bà Lương Thị Cẩm, bà đã thuê nhà và mở Trung tâm dạy chữ luyện chữ đẹp, qua kiểm tra xác định trung tâm này hoạt động không có giấy phép. Mặc dù bà Cẩm tốt nghiệp giáo dục tiểu học nhưng bà Cẩm không thuộc diện biên chế ngành.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Trung tâm dạy chữ luyện chữ đẹp đã bị đóng cửa. Phía Công an TP Quảng Ngãi đang xem xét xử lý bà Cẩm về hành vi bạo hành trẻ em, kinh doanh lĩnh vực giáo dục trái phép.

Trung tâm dạy cho khoảng 65 học sinh cấp tiểu học, chia làm nhiều nhóm.

Tin cùng chuyên mục