Vụ mang máy đào vào tôn tạo tháp Chăm ngàn năm tuổi ở Bình Định: Vi phạm Luật Di sản văn hóa

Ngày 8-4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định, trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, việc đưa máy đào vào thi công trong vùng lõi khu vực bảo vệ vòng 1 tháp Bánh Ít là vi phạm Luật Di sản văn hóa, cần đình chỉ dự án. 
Nhiều bất cập tại công trình trùng tu cụm tháp Bánh Ít
Nhiều bất cập tại công trình trùng tu cụm tháp Bánh Ít

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo đình chỉ ngay hoạt động thi công tôn tạo, tu bổ và phát huy di tích tháp Bánh Ít. Giao Sở VH-TT tỉnh tổ chức mời các đơn vị chuyên môn, nhà nghiên cứu, Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL vào khảo sát, đánh giá, tư vấn và cho ý kiến để khắc phục, tiếp tục thi công tháp.

Tới đây, Bình Định cũng sẽ mở các đợt khảo sát, đánh giá chuyên môn tổng thể đối với tất cả các cụm tháp Chăm, công trình di tích lịch sử đang xuống cấp để lập phương án trùng tu, tôn tạo hiệu quả, khoa học hơn…

Về việc ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định, ra văn bản truy tìm cán bộ, viên chức thông tin vụ thi công tháp Bánh Ít cho báo chí, ông Nguyễn Phi Long khẳng định, việc làm này không phù hợp, làm cho vấn đề thêm phức tạp. “Việc này khiến báo chí bức xúc, cá nhân tôi cũng rất bức xúc”, ông Long cho biết.

Tin cùng chuyên mục