Vụ mang máy đào di tích tháp Chăm: Giám đốc sở “truy tìm” cán bộ cung cấp thông tin cho báo chí

Sau khi có thông cáo báo chí “xin rút kinh nghiệm sâu sắc” sự việc mang máy đào di tích tháp Bánh Ít, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định ký văn bản đề nghị Bảo tàng tỉnh này kiểm tra, xác minh và xử lý cán bộ, viên chức cung cấp thông tin, hình ảnh, video liên quan việc xây dựng di tích này ra ngoài.

Ngày 21-3, ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định xác nhận, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo đích danh Giám đốc Bảo tàng khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý cán bộ, viên chức cung cấp thông tin, hình ảnh, video xung quanh việc xây dựng, tu bổ và tôn tạo các hạng mục tại di tích tháp Bánh Ít.

Trước đó, người dân, báo chí phát hiện nhà thầu mang máy đào thi công ở khu vực gần chân tháp Cổng (trong khu vực bảo vệ vòng 1 di tích tháp Bánh Ít).

Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Bánh Ít (gọi tắt là dự án) do UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương, đầu tư, Bộ VH-TT-DL và Cục Di sản văn hóa thỏa thuận, thẩm định; giao Sở VH-TT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

Theo ông Tạ Xuân Chánh, quá tình xây dựng dự án, báo chí dư luận và các trang mạng có một số phản ánh trái chiều “không mang tính chất xây dựng” xung quanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan, đường đi tại cụm di tích tháp Bánh Ít.

Đặc biệt, ông Chánh cho biết, ngày 11-3, Sở VH-TT tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh đã có thông cáo báo chí số 282/TTBC-LS về việc một số phản ánh của báo chí, thông tin mạng xung quanh việc thi công dự án. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn một số thông tin trái chiều, làm nhiễu loạn thông tin và gây khó khăn cho việc tiếp tục tổ chức thực hiện dự án.

“Mới đây, Sở VH-TT nhận được một số thông tin phản ánh về cán bộ viên chức Bảo tàng tỉnh đã cung cấp hình ảnh, các đoạn video trong quá trình xây dựng hạng mục dự án trên ra ngoài”, văn bản ông Chánh ký nêu.

Vì vậy, ông Chánh đề nghị Giám đốc Bảo tàng Bình Định khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc cán bộ, viên chức tại Bảo tàng tỉnh cung cấp thông tin, hình ảnh, video xung quanh việc xây dựng, tu bổ và tôn tạo các hạng mục di tích tháp Bánh Ít.

“Đồng thời xử lý nghiêm việc cung cấp thông tin không đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở VH-TT tỉnh trước ngày 21-3-2022”, văn bản ông Chánh ký nêu.

Nhà thầu san bạt trắng một khoảng xây rừng lá thấp ở khu vực cụm 4 tháp Bánh Ít để đổ bê tông, thi công các hạng mục

Ông Tĩnh cho biết: “Chúng tôi vừa mới nhận được văn bản trên, đang tập trung kiểm tra, xác minh từng phòng ban cụ thể… Chúng tôi đang tìm ra người cung cấp thông tin, để xin ý kiến, xử lý…”

Từng xin...rút kinh nghiệm sâu sắc

Như Báo SGGP và một số cơ quan báo chí phản ánh, quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư để nhà thầu huy động cơ giới, máy đào thi công rất phản cảm, thô bạo. Cụ thể, nhà thầu đưa máy đào lên khu vực bảo vệ vòng 1 tháp Bánh Ít (khu vực cụm 4 tháp: tháp Cổng, tháp Hỏa, tháp Chính, tháp Bia) để đào bới, san gạt nguy cơ làm biến dạng, xâm hại di tích gốc.

Xuất hiện kẻ hở hổng dưới chân tháp Cổng trong quá trình thi công tôn tạo tháp Bánh Ít.
Ngoài ra, nhà thầu huy động nhân lực đào bới, tạo móng bê tông ở khu vực dưới châm cụm 4 tháp; đóng hàng gạch sơn giả bao vây dưới chân tháp Chính, tháp Hỏa để làm bồn hoa cảnh; san bạt cả khoảng cây xanh rộng để bê tông. Nhà thầu huy động cơ giới đào xới, san gạt khu vực sát chân tháp Cổng, khiến chân tháp này xuất hiện kẻ hở, hổng dưới chân…

Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã ghi nhận và có chỉ đạo tạm dừng thi công khu vực cụm 4 tháp Bánh Ít. Qua đó, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu không thi công bằng cơ giới ở khu vực tháp vùng bảo vệ vòng 1 di tích.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng và Sở VH-TT tỉnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết kế, lấy ý kiến các chuyên gia để điều chỉnh thiết kế liên quan đến các việc xây dựng trên sân tháp, bỏ việc xây bồn hoa sát chân tháp mà dư luận không đồng tình, lát nền xung quanh tháp…

Nhà thầu đào trúng mảnh tượng (nghi tượng chăm cổ) nhưng không ổ chức kiểm tra, đánh giá chuyên môn để tổ chức khảo cổ

Trong thông cáo báo chí 11-3 của Liên Sở Xây dựng – Sở VH-TT tỉnh ký (trong đó ông Tạ Xuân Chánh ký) đã thừa nhận việc nhà thầu đã sử dụng máy đào đứng trên bệ cao với cần để múc các bụi cây rậm hai bên tháp Cổng. Việc xuất hiện một số hố rỗng ở chân tháp Cổng, Liên sở báo cáo có thể do nhiều lần tu bổ trước đây, đầm lèn không kỹ nên qua thời gian sụt đất, lộ chân tháp…

Đối với việc xây dựng hàng gạch, tạo bồn hoa xung quanh chân tháp, về vấn đề này, Sở Xây dựng, Sở VH-TT tỉnh sau khi kiểm tra hiện trường thống nhất trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh để không xây thành bồn hoa xung quanh chân tháp.

Ngoài ra, quá trình tháo dỡ tấm cốt bê tông ở khu vực tháp chính, nhà thầu đào trúng mảnh tượng vỡ màu đen xám chạm khắc kích thước 40x60x44cm, hiện vật đang được đưa về lưu giữ tại bảo tàng tỉnh.

Tuy nhiên, Sở VH-TT tỉnh chỉ xin tiếp thu thông tin báo chí phản ánh và rút kinh nghiệm sâu sắc, hứa sẽ chấn chỉnh các vấn đề liên quan. Thời gian tới, đơn vị sẽ nghiêm túc phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan trong việc quản lý, điều hành thi công đúng giải pháp và phù hợp điều kiện thực tế...

Nhà thầy xây đóng hàng gạch bao quanh chân tháp Chính, tháp Bia để trồng hoa cảnh rất phản cảm.

Vừa qua, ngày 16-3, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tạm dừng thi công tại cụm 4 tháp Bánh Ít - tuy nhiên ghi nhận của báo chí tại hiện trường thì các hạng mục vẫn đang có công nhân thi công, nhiều hạng mục vẫn đang được hoàn thiện.

Vụ mang máy đào di tích tháp Chăm: Giám đốc sở “truy tìm” cán bộ cung cấp thông tin cho báo chí ảnh 6 Ngày 16-3, PV SGGP ghi nhận thực tế thì nhà thầu đang thi công, đào đóng hàng gạch bê tông ở chân tháp Bia.

Tại chân tháp Chính, tháp Hỏa hàng gạch đóng bồn hoa canh vẫn chưa được tháo dỡ; quanh chân tháp Bia nhà thầu đào hào sâu để đổ bê tông kéo dài…

Tin cùng chuyên mục