Vụ lộ thông tin người tố cáo: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận sai

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thừa nhận đã ký Quyết định 37 có sai sót do chưa xem kỹ. 

Ngày 6-6, ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Liên quan đến vụ lộ thông tin người tố cáo từ quyết định thụ lý vụ việc, tỉnh đang thực hiện quy trình hủy quyết định nói trên vì trái pháp luật, sau tỉnh đó sẽ ban hành một quyết định mới.

Trước đó, ngày 14-2, ông Võ Văn Điệp (59 tuổi, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh) gửi đơn đến UBND tỉnh Đồng Tháp tố cáo ông Phan Văn Thương (Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh) và ông Đặng Văn Nang (Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh) có tiêu cực liên quan đến dự án. Tuy nhiên, khi Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 37/QĐ-UBND-TL ngày 27-3-2017 về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo thì họ tên, địa chỉ… của ông Điệp (tức người tố cáo) bị công khai trong quyết định.

Trao đổi với báo chí về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thừa nhận đã ký Quyết định 37 có sai sót do chưa xem kỹ. Nội dung như quyết định là sai hoàn toàn. 

Tin cùng chuyên mục