Vụ giật túi xách khiến 2 người thương vong: Đã bắt nghi can

Liên quan đến vụ “Hai đối tượng giật túi xách tháo chạy dẫn tới tai nạn làm 2 người thương vong” như báo SGGP đã thông tin, chiều ngày 24-2, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho hay, đã bắt giữ được nghi can còn lại của vụ việc.

Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai của nghi can để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 19-2, nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy chở theo B.M.T. (SN 1997, ngụ quận 11) đi trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TPHCM.

Khi đi tới trước quán trà sữa ở phường Tây Thạnh thì cả 2 phát hiện đôi nam nữ dừng xe bên đường có đeo túi xách. Lúc này, 2 đối tượng đi xe áp sát rồi giật chiếc túi xách và tăng ga bỏ chạy về đường CN1.

Vụ giật túi xách khiến 2 người thương vong: Đã bắt nghi can ảnh 1 Hiện trường vụ việc 

Hai đối tượng chạy 1 đoạn thì va chạm với xe máy do anh T.V.Tr. (SN 1989, ngụ TPHCM) đang đi. Vụ việc khiến 2 xe máy, 2 đối tượng cùng anh Tr. té ngã xuống đường. Riêng T. tử vong tại chỗ, đồng bọn của T. dựng xe nổ máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Về phần anh Tr. bị thương được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất điều trị với chân trái bị gãy và chấn thương sọ não. Sau khi cấp cứu điều trị, anh Tr. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra. Hiện trường, công an thu giữ chiếc túi xách chứa 2 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu iphone và một số giấy tờ.

Vụ án vẫn đang được công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục