Vụ du khách nghi bỏ trốn ở Đài Loan: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo trong vòng 7 ngày

Bộ VH-TT-DL cho biết, Thủ tướng vừa giao bộ kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Chính phủ kết quả xử lý trong vòng 7 ngày.

Ngày 27-12, Bộ VH-TT-DL cho biết, Thanh tra của bộ và Tổng cục Du lịch đang phối hợp với TPHCM, Hà Nội tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc này.

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL, cho biết, 2 Công ty Golden Travel và Twin Bright có trụ sở tại Hà Nội được cho là đơn vị dẫn khách nhưng chỉ 1 công ty có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế tại TPHCM là công ty được thuê làm dịch vụ xin visa cho 2 công ty nói trên dẫn khách du lịch đi Đài Loan.

Cụ thể, 153 khách được chia thành 4 đoàn đi du lịch Đài Loan, trong đó một đoàn khách do Công ty Golden Travel tổ chức, khởi hành vào ngày 21-12; 3 đoàn khác do Công ty Twin Bright tổ chức khởi hành vào ngày 23-12. Đến nay, trưởng đoàn khách của Công ty Golden Travel đã về nước.

Chiều cùng ngày, Tổng cục Du lịch cũng đã làm việc với Phòng Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội để trao đổi về vụ việc, trong đó có nội dung về bảo đảm việc du lịch của du khách Việt sang Đài Loan từ nay đến Tết Nguyên đán, thời điểm có nhiều hợp đồng du lịch đã được ký kết.

Tổng cục Du lịch cho biết, hiện phía Đài Loan sẽ tạm dừng chính sách visa Quan Hồng trong thời điểm này, tuy nhiên những chính sách khác vẫn được tiến hành bình thường.

Bộ VH-TT-DL cũng đã gửi công văn sang Bộ Công an để xem xét, điều tra dấu hiệu đưa người Việt Nam trái phép ra nước ngoài… Xung quanh vụ việc này, Bộ VH-TT-DL cho biết, Thủ tướng vừa giao bộ kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Chính phủ kết quả xử lý trong vòng 7 ngày.

Chiều cùng ngày, Taiwan News dẫn nguồn tin từ Cơ quan di trú Đài Loan (NIA) cho biết, đã tìm ra 11 du khách Việt Nam, trong đó có 4 người ra trình diện với cơ quan chức năng. Cũng theo NIA, trước đó có 3 người tự rời khỏi Đài Loan. Hiện còn 137 người chưa rõ tung tích. Văn phòng công tố Đài Loan đang tạm giữ các du khách để phục vụ điều tra. Những người này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Chống buôn người, Luật Nhập cư và Luật Lao động Đài Loan.

Tin cùng chuyên mục