Vụ du khách bị đánh bom ở Ai Cập: Bảo hiểm tối đa 2,4 tỷ đồng/người

Chiều 3-1, thông tin từ Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt, doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo hiểm cho đoàn khách du lịch Việt trong vụ nổ bom tại Ai Cập, thông báo sẽ thanh toán tiền bảo hiểm ở mức 2,4 tỷ đồng/người trường hợp tử vong. 

Đối với trường hợp bị thương, mức đền bù sẽ dựa theo chi phí y tế thực tế phát sinh, tối đa là 2,4 tỷ đồng/người. 

Theo Saigontourist, ngay sau khi nhận tin về đoàn khách Việt Nam bị khủng bố tại Ai Cập, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt đã nhanh chóng phối hợp với Saigontourist cùng các bên liên quan để thẩm định vụ việc.

Dự kiến, chuyến bay đưa 3 nạn nhân tử vong sẽ rời Ai Cập vào trưa ngày 4-1 và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào 1 giờ ngày 6-1 do thời gian quá cảnh kéo dài (trước đó dự tính thời gian hạ cánh vào ngày 5-1). Tính đến thời điểm hiện tại, 9 người trong đoàn đã về nước. 3 người còn lại đang điều trị tại bệnh viện ở Ai Cập, chờ sức khỏe ổn định sẽ về sau.

Tin cùng chuyên mục