Vụ đoạt mạng hàng xóm chỉ vì mùi phân heo: Bắt đối tượng gây án

Sáng 16-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, công an đã bắt giữ người trực tiếp dùng kiếm chém chết ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) và làm 2 người con ông Văn trọng thương.
Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ án
Theo ông Dũng, sau khi gây án đối tượng Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ), người trực tiếp dùng kiếm chém ông Văn đã lẩn trốn nhiều nơi. Rạng sáng 16-6, Công bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ.
"Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã làm rõ được 5 đối tượng chính liên quan. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án giết người”, ông Dũng nói.
Như Báo SGGP đã đưa tin, chiều 14-6, người dân thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng nghe tiếng la thất thanh từ nhà ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi) nên chạy sang. Hàng xóm bất ngờ phát hiện ông Văn cùng 2 con trai là Phạm Hồng Cấp (28 tuổi) và Phạm Hồng Phát (26 tuổi) nằm bất động trên vũng máu.
Hậu quả ông Văn tử vong, 2 con trai ông Văn là Phạm Ngọc Cấp (SN 1991) và Phạm Ngọc Phát (SN 1993) bị thương nặng.
Nguyên nhân ban đầu được ngành chức năng xác định là do mâu thuẫn từ việc chuồng heo bốc mùi hôi của hàng xóm.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục