Vụ điện giật 4 người chết ở Hà Tĩnh: Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Điện lực

Ngày 30-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Đắc Hùng (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực.
Hiện trường vụ điện giật khiến 4 người chết vào năm 2018
Hiện trường vụ điện giật khiến 4 người chết vào năm 2018

Ông Hùng được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-10-2018, trong khi đang thi công dựng cột viễn thông tại khoảng cột 101 - 102 trục chính đường dây trung áp 35kV lộ 372CX, đoạn đi qua khu vực cánh đồng xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đã bất ngờ bị dòng điện 35kV từ trên cao phóng xuống khiến anh Phạm Văn T. (46 tuổi), Phạm Văn L. (42 tuổi), Nguyễn Đức Ng. (56 tuổi), Nguyễn Văn C. (23 tuổi) đều trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên bị điện giật tử vong tại chỗ. Trong đó, Phạm Văn T. và Phạm Văn L. là anh em ruột.

Cả 4 nạn nhân tử vong là lao động tự do đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm nông và thường nhận đi làm nghề dựng cột điện thuê.

Thời điểm xảy ra vụ việc năm 2018, theo cơ quan chức năng bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do đơn vị thi công thực hiện dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35kV mà không phối hợp và thông báo với ngành điện để thực hiện các biện pháp an toàn, tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn bị phóng điện gây tai nạn.

Sau quá trình vào cuộc điều tra, đến tháng 11-2018, cơ quan chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục