Vụ clip cự cãi giữa 2 tổ phòng chống dịch: Bí thư phường 4 và một công an viên TP Vũng Tàu làm bản kiểm điểm

Sáng 30-8, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu họp báo cung cấp thông tin về vụ việc Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4 kiểm tra giấy tờ, lập biên bản tổ tuần tra liên ngành của công an giao thông – trật tự TP Vũng Tàu.
Vụ clip cự cãi giữa 2 tổ phòng chống dịch: Bí thư phường 4 và một công an viên TP Vũng Tàu làm bản kiểm điểm ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin
Trước đó, ngày 28-8, mạng xã hội phát tán một clip thể hiện hình ảnh và tiếng cự cãi, đòi kiểm tra giấy tờ, lập biên bản qua lại giữa tổ kiểm soát được cho là của lãnh đạo UBND phường 4 với tổ tuần tra liên ngành của công an giao thông – trật tự TP Vũng Tàu.

Qua xác minh, ngày 26-8, tổ tuần tra liên ngành của công an giao thông – trật tự TP Vũng Tàu do Trung tá Chu Văn Khánh làm tổ trưởng cùng 1 CSGT và 4 nhân viên của Ban quản lý hỗ trợ khách du lịch (lực lượng tăng cường) thực hiện tuần tra kiểm soát giấy đi đường của người dân trên đường Ba Cu thuộc địa bàn của phường 4.

Trong ngày, bà Trần Bích Vân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4 cũng một mình đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn và bị tổ công tác của công an dừng kiểm tra giấy tờ. Do là thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch của TP Vũng Tàu nên bà Vân không cần có giấy đi đường nên khi kiểm tra, nhân viên BQL hỗ trợ khách du lịch đã có lời nói thiếu chuẩn mực đối với bà Vân mặc dù vẫn cho bà này qua chốt.

Vụ clip cự cãi giữa 2 tổ phòng chống dịch: Bí thư phường 4 và một công an viên TP Vũng Tàu làm bản kiểm điểm ảnh 2 Ảnh cắt từ clip Bí thư phường 4 yêu cầu kiểm tra giấy tờ thành viên tổ tuần tra kiểm soát dịch của công an TP Vũng Tàu
Ngày hôm sau (27-8) bà Vân cùng tổ kiểm soát của phường 4 thực hiện công tác kiểm tra trên tuyến đường Ba Cu và khi gặp tổ tuần tra của công an giao thông – trật tự TP Vũng Tàu do Trung tá Khánh là tổ trưởng. Hai bên cự cãi qua lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, lập biên bản lẫn nhau. Trong lúc xảy ra sự việc, một nhân viên Ban quản lý hỗ trợ khách du lịch đã quay lại clip và đưa lên mạng xã hội.

Sau khi xem xét vụ việc, Thành ủy Vũng Tàu kết luận, đây là vụ việc rất đáng tiếc xảy ra trên địa bàn do bà Vân và ông Khánh đều có hành vi, lời nói chưa đúng chuẩn mực, gây phản cảm và ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch. Vì vậy, Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu 2 cán bộ làm bản kiểm điểm, nghiêm khắc kiểm điểm tại cơ quan mình công tác và giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu giám sát việc này.

Tin cùng chuyên mục