Vụ chiếm đất dân xây nhà máy nước đá ở Trà Vinh: Sẽ cưỡng chế thi hành án trong quý 2-2022

Ông Bùi Thiện Dân, ngụ khóm 2, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh bị hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn chiếm dụng đất mặt tiền xây nhà máy sản xuất nước đá để kinh doanh, thu lời… hàng chục năm nay nhưng ông Dân vẫn chưa lấy lại được, dù TAND tỉnh đã buộc ông Nhẫn giao trả lại đất chiếm dụng.

Báo SGGP ra các ngày 19-9-2016, ngày 17-12-2018 và ngày 28-6-2019 có bài phản ánh việc ông Bùi Thiện Dân, ngụ khóm 2, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh bị hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn (ở thị trấn Định An) chiếm dụng đất mặt tiền xây nhà máy sản xuất nước đá để kinh doanh, thu lời… hàng chục năm nay nhưng ông Dân vẫn chưa lấy lại được, dù TAND tỉnh đã buộc ông Nhẫn giao trả lại đất chiếm dụng. Mới đây, Cục THADS tỉnh Trà Vinh cho biết, mục tiêu chậm nhất trong quý 2-2022 sẽ cưỡng chế, giải quyết dứt điểm vụ này.

Bị chiếm dụng đất đã 14 năm

Ngày 24-4-2022, tiếp tục phản ánh với Báo SGGP, ông Bùi Thiện Dân (ngụ khóm 2, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cho biết, hơn 230m2 đất của gia đình, bị ông Nguyễn Hồng Nhẫn chiếm dụng xây nhà máy sản xuất đá khoảng 14 năm, vậy mà chưa lấy lại được.

“Đã không biết bao nhiêu lần gia đình tôi chạy ra huyện rồi lên tỉnh, gõ cửa rất nhiều cơ quan chức năng “cầu cứu” giải quyết, bởi vụ việc kéo dài quá lâu khiến gia đình tôi chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tình hình cứ ì ạch…”, ông Dân thở dài.

Vụ chiếm đất dân xây nhà máy nước đá ở Trà Vinh: Sẽ cưỡng chế thi hành án trong quý 2-2022 ảnh 1 Nhiều năm qua, ông Dân vất vả gửi đơn khắp nơi để đòi lại đất bị chiếm dụng, nhưng đến nay vẫn chưa xong 

Nhiều năm qua, gia đình ông Dân sống bằng nghề hàn tiện ở cảng cá Định An. Đến năm 2002, Nhà nước giải tỏa đất khu vực này nhằm mở rộng cảng cá và gia đình ông bị ảnh hưởng. Sau đó, ông được giao một miếng đất 551m2 (giao đất có thu tiền) đối diện cảng cá để di dời cơ sở hàn tiện.

Năm 2008, ông Dân chưa kịp di dời thì bị ông Nguyễn Hồng Nhẫn chiếm dụng 80m2 xây nhà máy nước đá. Ngay lập tức, ông Dân báo cho ngành chức năng lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, ông Nhẫn chẳng những không tháo dỡ mà còn ngang nhiên lấn thêm… đến 230m2 của ông Dân.

Sau đó, vụ chiếm đất được khởi kiện ra tòa và qua nhiều lần xét xử, các cấp tòa đều tuyên buộc ông Nhẫn trả lại đất cho ông Dân. Tại lần xét xử phúc thẩm gần đây, vào ngày 29-3-2018, TAND tỉnh Trà Vinh buộc hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà xưởng sản xuất nước đá, trả lại 230m2 đất chiếm dụng cho ông Bùi Thiện Dân.

Đồng thời, buộc ông Nhẫn bồi thường thiệt hại cho ông Dân hơn 128 triệu đồng (chiếm dụng đất nhiều năm). Thế nhưng, đến nay, bản án chưa được thi hành và ông Nhẫn tiếp tục chiếm dụng đất này để kinh doanh trục lợi, bất chấp pháp luật.

Vụ chiếm đất dân xây nhà máy nước đá ở Trà Vinh: Sẽ cưỡng chế thi hành án trong quý 2-2022 ảnh 2 Miếng đất của ông Dân rộng 551m2 (có 2 mặt tiền), nhưng bị ông Nhẫn ngang nhiên chiếm dụng 230m2 (ngay giữa miếng đất) để xây nhà máy nước đá hàng chục năm qua, bất chấp pháp luật

Cương quyết thi hành trong quý 2-2022

Mang những thắc mắc của ông Dân vì sao bản án có hiệu lực từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành, chúng tôi tìm đến các ngành chức năng tỉnh Trà Vinh.

Mới đây, tại buổi làm việc với Báo SGGP về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Khiêm, Phó Cục trưởng, Cục THADS tỉnh Trà Vinh (được lãnh đạo Cục phân công trao đổi việc này với báo chí) nhìn nhận: “Đây là vụ việc kéo dài trên địa bàn, mà lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh… đều quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết. Vì vậy, chúng tôi đang quyết tâm dồn sức xử lý”.

Theo ông Khiêm, do tính chất vụ việc khá phức tạp bởi khi triển khai cưỡng chế buộc tháo dỡ, di dời nhà máy nước đá của ông Nhẫn xây dựng trên phần đất ông Dân có liên quan tới khí gas, xử lý gas… Vì vậy, phải thuê đơn vị có đủ điều kiện mới thực hiện được. Song song đó, xây dựng phương án giám sát di dời, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, môi trường, tránh xảy ra cháy nổ.

Ngoài ra, còn thuê đơn vị chuyên môn cắt một phần nhà máy nước đá, di dời khối lượng lớn vật dụng đi nơi khác cần có xe tải lớn để chuyên chở, trong khi trước đây, hệ thống cầu có tải trọng nhỏ không đảm bảo cho xe lớn lưu thông… Mặt khác, do tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua, khiến việc cưỡng chế bị chậm.

Vụ chiếm đất dân xây nhà máy nước đá ở Trà Vinh: Sẽ cưỡng chế thi hành án trong quý 2-2022 ảnh 3 Ông Dân và gia đình mỏi mòn chờ đợi ngành chức năng tỉnh Trà Vinh và huyện Trà Cú thi hành cưỡng chế để trả lại phần đất của ông bị chiếm dụng nhiều năm qua

Khó khăn là vậy, song đến thời điểm này, mọi việc cơ bản đã ổn. Hiện Cục THADS tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh và huyện Trà Cú kiểm tra lại toàn bộ quy trình cưỡng chế; thống nhất lần cuối với đơn vị xử lý khí gas; phương án tháo dỡ nhà máy nước đá (phần lấn chiếm trên đất ông Dân); phương án di dời vật dụng khi tháo dỡ… đều được chuẩn bị.

Phía huyện Trà Cú thành lập đoàn cưỡng chế với đầy đủ ngành chức năng tham gia, đảm bảo đúng quy định.

“Có thể nói, vụ ông Nhẫn chiếm đất của ông Dân sẽ không còn vận động, thuyết phục ông Nhẫn tự tháo dỡ nữa, bởi đã vận động nhiều lần nhưng ông Nhẫn không chấp hành. Do đó, ngành chức năng cương quyết xử lý đến nơi đến chốn, mà kế hoạch đề ra là cưỡng chế tháo dỡ nhà máy lấn chiếm qua đất ông Dân, nhằm giao trả lại đất cho ông Dân trong quý 2-2022 này", ông Khiêm nói.

Cũng theo Cục THADS tỉnh Trà Vinh, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh thực hiện khoảng 20.000 vụ thi hành án dân sự khác nhau. Do đó, không thể để một việc của ông Bùi Thiện Dân bị chiếm dụng đất đã nhiều năm mà không thi hành được. Dù khó đến mấy thì lần này, ngành chức năng cũng phải thi hành xong, trả lại công bằng cho gia đình ông Dân… 

Tin cùng chuyên mục